Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-10

NT| 09/10/2019 17:51

(HNMO) - Hôm nay (9-10), những thông tin nổi bật thu hút được nhiều bạn đọc là: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11; Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh toàn cầu; Hà Nội triển khai thêm 15 tổ công tác 141 xử lý vi phạm giao thông; Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng lừa đảo qua ví điện tử Payasian; Hàn Quốc ra quy định ngăn chặn người nước ngoài phạm tội rồi bỏ trốn; Indonesia phá tan âm mưu đánh bom hàng loạt tại thủ đô Jakarta...

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 11: Ngày 9-10-2019, Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước vào ngày làm việc thứ ba. XEM CHI TIẾT.


Hội thảo về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong Bộ luật Lao động (sửa đổi): Ngày 9-10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Một số vấn đề về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)”. XEM CHI TIẾT.


Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU tại Thị ủy Sơn Tây: Sáng 9-10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về việc “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”. XEM CHI TIẾT.


(LONGFORM) Hà Nội 65 mùa hoa: 65 năm xây dựng và phát triển kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), Hà Nội đã tạo cho mình một vóc hình “xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình. XEM CHI TIẾT.


Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng lừa đảo qua ví điện tử Payasian: Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tổng số 30 tổ chức được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán không phải ngân hàng, không có tổ chức nào có dịch vụ ví điện tử có tên gọi Payasian. XEM CHI TIẾT.


Hà Nội triển khai thêm 15 tổ công tác 141 xử lý vi phạm giao thông: Từ ngày 15-10 tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thêm 15 tổ công tác 141 để phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và những vi phạm khác trên địa bàn. XEM CHI TIẾT.


Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh toàn cầu: Theo báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố sáng 9-10, chỉ số cạnh tranh của Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ mức xếp hạng 77 trong năm 2018 lên mức 67 trong năm 2019. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng tăng mạnh trở lại: Sau khi giảm và tuột khỏi mốc 42 triệu đồng/lượng vào hôm qua, sáng nay (9-10), giá vàng trong nước tăng 200.000-300.000 đồng/lượng nhờ sự hỗ trợ từ thị trường quốc tế. XEM CHI TIẾT.


Xe khách giường nằm lật xuống ruộng, 5 người thương vong: Khoảng 4h sáng nay (9-10), xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 37B-020.02 (thuộc nhà xe Anh Tiến, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam trên trục đường Hồ Chí Minh, khi đi qua địa phận thôn Hà Trung, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) thì bị mất lái, lấn sang làn đường khác và lật xuống ruộng. XEM CHI TIẾT.


Hàn Quốc ra quy định ngăn chặn người nước ngoài phạm tội rồi bỏ trốn: Kể từ ngày 21-10, quy định mới yêu cầu người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước phải đến Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khai báo việc tự nguyện về nước. XEM CHI TIẾT.


Indonesia phá tan âm mưu đánh bom hàng loạt tại thủ đô Jakarta: Các nghi phạm đã lên kế hoạch đánh bom các trung tâm thương mại Otista, Kelapa Gading, Senen, Glodok và Taman Anggrek của người Indonesia gốc Hoa nằm ở các quận trung tâm thủ đô Jakarta. XEM CHI TIẾT.


IMF cảnh báo tình trạng "giảm tốc đồng loạt" của kinh tế toàn cầu: Tân Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 8-10 cảnh báo, các cuộc căng thẳng thương mại đang làm suy yếu kinh tế toàn cầu và mức tăng trưởng kinh tế có thể rơi xuống thấp nhất trong gần 10 năm qua. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 9-10

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.