Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chưa đổ bộ đất liền, bão số 5 đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy

Đức Phát| 30/10/2019 15:22

(HNMO) - Hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc đẩy sớm giờ khởi hành khiến nhiều người muốn đến hoặc rời các tỉnh Tây Nguyên theo kế hoạch đã phải thay đổi hành trình và phương tiện. Dự báo, nhiều nơi tại khu vực này sẽ có mưa lớn từ tối nay, 30-10. Các địa phương trong vùng đã sẵn sàng phương án ứng phó.

 Đến chiều 30-10, bão số 5 đã tiến sát đất liền nước ta ở khu vực Nam Trung Bộ.

Hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay

Cuối giờ sáng 30-10, chị Tuệ An cùng 10 người bạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà lạt chơi từ 3 ngày trước nhận được thông báo của Vietnam Airlines về việc hủy chuyến bay VN1385 từ Đà Lạt về sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến bay lúc 21h cùng ngày. Để kịp về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày, nhóm của chị An đã nhận tiền hoàn vé và bắt xe khách ngay trong chiều 30-10, trước khi mưa gió ập đến.

Đồng cảnh ngộ với chị An và nhóm bạn, nhiều người di chuyển bằng đường hàng không từ các địa phương trong cả nước đến các sân bay trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 tại các tỉnh Tây Nguyên cũng chịu cảnh hủy chuyến. Cụ thể, các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đà Lạt bị hủy là: VN1954, VN1955, VN1384, VN1385.

Đồng thời, Vietnam Airlines đã khởi hành sớm từ 45 phút đến hơn 2 giờ với các chuyến VN1914, VN1915 giữa Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột, chuyến VN1613 từ Hà Nội đi Pleiku, chuyến VN1427 từ Pleiku đi thành phố Hồ Chí Minh, chuyến VN1603 từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột và chuyến VN1415 từ Buôn Ma Thuột đi thành phố Hồ Chí Minh.

Hãng hàng không Vietjet cũng cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, hãng ngưng khai thác các chuyến bay: VJ356/VJ367 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột; VJ407/VJ404, VJ364/VJ365, VJ405/VJ406, VJ409/VJ410 giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt; VJ396/VJ397 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Pleiku.

Việc các hãng hàng không bất ngờ hủy nhiều chuyến bay do bão số 5 đã gây nhiều khó khăn cho hành khách, vốn có lịch công tác, hoạt động từ trước đó. Tuy nhiên, đây là lý do bất khả kháng, nên nhiều người chấp nhận sự phiền toái này.

"Máy bay không thể cất hạ cánh trong mưa bão, hủy là đúng bởi chúng tôi cũng cần an toàn", anh Hoàng Trung, 37 tuổi đến từ Hà Nội, người lỡ chuyến bay VN1415 từ Buôn Mê Thuột về Nội Bài vì không sắp xếp được thời gian do chuyến bay đổi giờ cất cánh sớm hơn dự kiến, chia sẻ với phóng viên.

Sẵn sàng ứng phó với mưa bão

Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) tạm dừng tiếp nhận nhiều chuyến bay từ tối 30-10 do ảnh hưởng của bão số 5.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong các ngày 30 và 31-10, khu vực phía Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm); khu vực Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa từ 50-100mm/đợt.

Từ chiều 30-10, trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Tại Đắk Lắk, các địa phương vùng nguy hiểm khi mưa lớn cũng đã sẵn sàng ứng phó trước dự báo bão số 5 sẽ gây mưa trong vùng. Tại huyện M'Đrăk, các ban, ngành chức năng và địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, nếu xảy ra mưa bão, trên địa bàn huyện M’Đrắk sẽ có 26 điểm nguy cơ ngập lụt, giao thông bị chia cắt và 7 điểm có nguy cơ sạt lở, cần sẵn sàng phương án khắc phục.

Tại tỉnh Gia Lai, theo dự báo, thời tiết tại địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, kết hợp rìa Bắc rãnh thấp xích đạo nối với tâm bão, trên cao ảnh hưởng rìa Nam hoàn lưu áp cao nhiệt đới, gây mưa nhiều nơi. 

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trực ban 24/24h trong thời gian mưa, lũ ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó với bão lũ; hướng dẫn chính quyền địa phương, các chủ đập thủy lợi vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ du.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chưa đổ bộ đất liền, bão số 5 đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.