Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẳng định vai trò của báo chí trong phát hiện các dấu hiệu vi phạm

Hồng Sơn| 31/10/2019 22:02

(HNMO) - Ngày 31-10, Hội đồng Khoa học cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội thảo "Phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên qua báo chí và các phương tiện truyền thông" với sự tham gia của đại diện một số cơ quan và báo chí.

TS Tô Quang Thu phát biểu tại Hội thảo.

Theo TS Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hầu hết các vụ tham nhũng lớn xảy ra gần đây ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương đều không phải do nội bộ ngành, lĩnh vực, hay địa phương phát hiện mà chủ yếu do người dân, báo chí vào cuộc, phát hiện. Qua đó, có thể khẳng định tầm quan trọng và hiệu quả của báo chí truyền thông trong phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn đánh giá cao những đóng góp, tác động to lớn của đội ngũ nhà báo đối với việc phát hiện vi phạm, phục vụ mục đích phòng chống tham nhũng...

Tham luận tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lương Chí Công nhấn mạnh, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của nhà báo, nhất là khi tham gia điều tra, phát hiện những biểu hiện tiêu cực để hoàn thành những tác phẩm báo chí chống tiêu cực, tham nhũng. Theo đó, cơ quan chức năng cũng cần phối hợp, hỗ trợ nhà báo trong quá trình tác nghiệp để bảo đảm sự an toàn, cũng như tạo điều kiện nâng cao hiệu quả tác phẩm báo chí...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẳng định vai trò của báo chí trong phát hiện các dấu hiệu vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.