Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 4 đến 9-11)

HS| 10/11/2019 08:14

(HNMO) - Từ ngày 4 đến 9-11, nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng đã diễn ra và thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn đọc HNMO. Trong đó, nổi bật là: Việt Nam chủ động chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và cán bộ; Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đối thoại với đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố; Thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, Hà Nội sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách; Giá vàng “bốc hơi” 630.000 đồng/lượng trong tuần; Công bố 4 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 mới; Bộ Công an: 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh đều là người Việt Nam...

Việt Nam chủ động chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Tối 4-11, sau lễ bế mạc hội nghị, lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam đã diễn ra. Thủ tướng Thái Lan đã trao "búa Chủ tịch ASEAN" cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công bố chủ đề của Năm ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng”.

Thủ tướng nêu rõ: "Một cộng đồng gắn kết và phát triển rất cần gia tăng sự chủ động thích ứng với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại, khả năng chủ động thích ứng chỉ có thể có được nếu ASEAN là một khối gắn kết chặt chẽ". XEM CHI TIẾT.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Gần 250 lượt câu hỏi và tranh luận có trách nhiệm, trí tuệ

Chiều 8-11, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi làm việc cuối cùng của phiên chất vấn.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, gần 250 lượt đại biểu đã nêu câu hỏi và tranh luận. Các đại biểu đã nắm chắc thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, sâu sắc, đi thẳng vào vấn đề chất vấn hoặc tranh luận để làm rõ thêm những vấn đề cử tri cả nước quan tâm. Cơ bản các đại biểu Quốc hội hài lòng với nội dung trả lời của các thành viên Chính phủ. XEM CHI TIẾT

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nguy cơ lớn nhất là không hành động vì sợ trách nhiệm

* Trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) là ngày nghỉ lễ trong năm


Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và cán bộ

Ngày 5-11-2019, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và một số cán bộ ở các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. XEM CHI TIẾT


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đối thoại với đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố

Sáng 9-11, tại quận Hà Đông, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, cuộc đối thoại hôm nay là dịp để các đồng chí lãnh đạo thành phố lắng nghe, trao đổi, trả lời, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. XEM CHI TIẾT.


Thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, Hà Nội sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, hiện nay, toàn thành phố có 55.300 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Dự kiến sau khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, thành phố sẽ giảm 33.000 người hoạt động không chuyên trách, giúp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí. Để đề án được triển khai hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, phân tích rõ những ưu điểm của đề án, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. XEM CHI TIẾT


Giá vàng “bốc hơi” 630.000 đồng/lượng trong tuần

Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng trong nước giảm 100.000 đồng/lượng, đưa mức giảm trong tuần lên tới 630.000 đồng/lượng. Thị trường vàng trong nước vừa trải qua tuần đáng chú ý với diễn biến theo chiều đi xuống từ đầu tuần đến cuối tuần. Vào thời điểm này tuần trước, giá được giao dịch phổ biến là 41,95-42,17 triệu đồng/lượng. Mức giá như hiện nay được ghi nhận thấp nhất kể từ ngày 1-10 vừa qua. XEM CHI TIẾT


Công bố 4 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 mới

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, trong số 5 bộ bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 do Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa vừa thẩm định, có 4 bộ bản mẫu sách giáo khoa do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn. Hiện tại, các bộ bản mẫu đã được thẩm định xong vòng 2, đang trong thời gian chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thẩm định để có thể đưa vào triển khai chính thức từ năm học 2020-2021. XEM CHI TIẾT


Bộ Công an: 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh đều là người Việt Nam

Sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7-11-2019, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23-10-2019 đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. XEM CHI TIẾT

* Liên quan đến sự việc này, trưa 8-11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương có nạn nhân tử vong trong container tại Anh để bàn các biện pháp bảo hộ công dân.

* Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh: Đã thông báo riêng về nhân thân tới từng gia đình nạn nhân


Kỷ luật cảnh cáo đối với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg ngày 1-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng. 

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy: Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. XEM CHI TIẾT


Y án 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi"

 Bị cáo Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng, đã bị Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm, TAND thành phố Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo, tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Bị cáo Linh bị truy tố, xét xử theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)... XEM CHI TIẾT


Bầu cử Mỹ 2020: Xuất hiện ứng viên "nặng ký" của phe Dân chủ

Ngày 7-11, truyền thông Mỹ đưa tin cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg đang chuẩn bị tham gia cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Các thông tin cho thấy tỷ phú Bloomberg đã cử các thành viên trong đội ngũ của mình tới bang Alabama để xin những chữ ký cần thiết cho việc đăng ký tranh cử trước hạn chót 8-11. XEM CHI TIẾT


Nổ mỏ tại Đức, hàng chục người mắc kẹt dưới lòng đất

Ngày 8-11 đã xảy ra vụ nổ tại một mỏ ở miền Trung nước Đức khiến nhiều người bị thương và ít nhất 30 người mắc kẹt dưới lòng đất. Theo truyền thông Đức, các công nhân bị mắc kẹt tại một hầm trú ẩn nằm sâu 700 mét dưới lòng đất nhưng tất cả mọi người đều an toàn vì khu vực này có đường cấp oxy trong trường hợp khẩn cấp. XEM CHI TIẾT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 4 đến 9-11)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.