Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-11

T.P| 12/11/2019 18:07

(HNMO) - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống; Lương cơ sở tăng từ 1-7-2020; Kiện toàn chức danh chủ tịch HĐND hai quận Nam Từ Liêm và Đống Đa; Từ ngày 13-11, chất lượng không khí Hà Nội sẽ được cải thiện; Khẩn trương điều tra vụ một tài xế xe ôm hành hung cụ ông 80 tuổi... là những tin tức, sự kiện nổi bật trên HNMO ngày 12-11.

Thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, lương cơ sở tăng từ 1-7-2020: Với 451 đại biểu tán thành (chiếm 99,3% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 12-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020... Đáng chú ý, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2029. XEM CHI TIẾT


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Không có sân bay nào hiệu quả tốt như sân bay Long Thành: Sáng 12-11, tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu, không có sân bay nào hiệu quả tốt như sân bay Long Thành, vì vậy 12 tổ chức trong và ngoài nước sẵn sàng cho vay 5 tỷ USD không thế chấp để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. XEM CHI TIẾT


Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống: Dự và phát biểu chúc mừng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu và mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt, hay kém”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. XEM CHI TIẾT


Kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và một số nghị quyết, đề án tại quận Hoàn Kiếm: Chiều 12-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm về việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2019, thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận. XEM CHI TIẾT


Kiện toàn chức danh chủ tịch HĐND hai quận Nam Từ Liêm và Đống Đa: Ngày 12-11, HĐND quận Nam Từ Liêm và HĐND quận Đống Đa tổ chức kỳ họp bất thường, nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm; đồng chí Đặng Việt Quân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đống Đa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Đống Đa. XEM CHI TIẾT


Từ ngày 13-11, chất lượng không khí Hà Nội sẽ được cải thiện nhờ không khí lạnh và mưa: Sáng 12-11, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra cảnh báo chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức nguy hại. Tuy nhiên, theo Tổng cục Môi trường, từ ngày 13-11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh kèm theo mưa. Nhờ vậy, tình trạng ô nhiễm không khí giảm, chất lượng không khí sẽ được cải thiện hơn. XEM CHI TIẾT


Hết tháng 11, Hà Nội sẽ khống chế được dịch bệnh sốt xuất huyết: Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khi trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT


Khẩn trương điều tra vụ một tài xế xe ôm hành hung cụ ông 80 tuổi: Thông tin ban đầu, sáng 12-11, một vụ va chạm đã xảy ra ở khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội). Nạn nhân là một cụ ông khoảng 80 tuổi, bị một người lái xe ôm tuổi trung niên hành hung gây thương tích vì cho rằng bị “tranh” địa bàn hoạt động. XEM CHI TIẾT


Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales sang Mexico tị nạn chính trị: Theo tờ Guardian, ông Morales thông báo sẽ lên đường tị nạn ở Mexico nhưng tuyên bố sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn. Ông đã tuyên bố như vậy trên Twitter đêm 11-11, không lâu sau khi Bộ Ngoại giao Peru cho biết, máy bay của Chính phủ Mexico đã tiếp liệu ở Lima trên đường tới Bolivia. XEM CHI TIẾT


Hình ảnh gây sốc về cháy rừng nghiêm trọng nhất một thập kỷ ở Australia: Tính đến ngày 12-11, các đám cháy rừng dữ dội ở Australia đã khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và thiêu rụi 150 ngôi nhà. XEM ẢNH

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản tin 18h: Tin tức, sự kiện nổi bật ngày 12-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.