Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị

Khánh Thu| 23/04/2019 14:20

(HNMO) - Ngày 23-4, Tổ biên tập đề án tổng kết Quyết định số 185-QĐ/TƯ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị khảo sát việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng...


Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các ban Đảng Thành ủy; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã của thành phố.

10 năm qua, Thành ủy Hà Nội và các quận, huyện, thị ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị nghiêm túc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Toàn thành phố đã tổ chức bồi dưỡng cho 143.000 lượt đối tượng kết nạp Đảng, gần 90.000 lượt đảng viên mới, 213.000 lượt bí thư chi bộ và cấp ủy viên. Đội ngũ giảng viên của các trung tâm thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, giúp học viên nắm chắc kiến thức, vận dụng hiệu quả trong công tác…

Tuy vậy, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và UBND cùng cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của nhiều đơn vị. Bên cạnh đó, một số chương trình bồi dưỡng còn nặng về lý luận; một số cấp ủy chưa thực sự chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã chỉ nên có một đơn vị chủ quản là cấp ủy để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất. Bên cạnh đó, trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cần được quan tâm nội dung đi thực tế để học viên có điều kiện kiểm chứng giữa lý luận và thực hành, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trung tâm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.