Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý việc treo băng rôn quảng cáo gây mất mỹ quan

Nguyễn Văn Phúc (quận Hà Đông)| 14/09/2019 07:19

(HNM) - Tuyến đường Lê Trọng Tấn qua địa phận phường Dương Nội và La Khê (quận Hà Đông) và xã An Khánh (huyện Hoài Đức) dài khoảng 8km. Thời gian qua, dọc tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng treo băng rôn quảng cáo, cho dù chính quyền các xã, phường đã xử lý nhưng chưa hiệu quả. Băng rôn quảng cáo vẫn xuất hiện, gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc trong nhân dân.

Nhất là mấy ngày gần đây, nhiều gốc cây trồng hai bên đường, đoạn qua Khu đô thị Geleximco hay đoạn gần chợ dân sinh thuộc phường Dương Nội bất đắc dĩ trở thành nơi treo băng rôn tuyển dụng nhân sự của Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông. Những tấm băng rôn rộng khoảng 0,5m, dài hơn 1,5m được treo vào các cột đèn chiếu sáng làm xấu đường Lê Trọng Tấn.

Gần đó, một số hộ kinh doanh ở dãy liền kề shophouse, Khu đô thị Geleximco chăng băng rôn quảng cáo từ cột đèn chiếu sáng sang các cây trồng trên vỉa hè; đoạn đầu đường Lê Trọng Tấn thuộc địa phận xã An Khánh cũng bị nhiều hộ dân chiếm dụng để treo băng rôn, dán quảng cáo rao vặt, đặt biển hiệu..., gây mất mỹ quan đô thị.

Đề nghị chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh, không để việc treo băng rôn ảnh hưởng đến mỹ quan chung. Chế tài xử lý đã có, nếu trường hợp treo, đặt băng rôn, biển quảng cáo trái phép thì phải xử phạt nghiêm, giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý việc treo băng rôn quảng cáo gây mất mỹ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.