Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố nguyên nhân vụ tàu trật bánh, lật toa hàng ở Nam Định

Theo Nhân dân| 22/05/2019 13:17

Ngày 22-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức công bố nguyên nhân của vụ tai nạn tàu trật bánh, lật toa hàng tại Nam Định, làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc - Nam hơn 8 giờ xảy ra vào ngày 13-5.

Hàng trăm công nhân đường sắt làm việc cật lực hơn 8 giờ mới khắc phục xong sự cố.


Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh, An toàn thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn làm trật bánh hai toa xe hàng mang số hiệu 232183, 232176 và làm lật khỏi đường ray toa xe hàng mang số hiệu 231548 là do Công ty CP đường sắt Hà Ninh đã không bảo đảm chất lượng tuyến đường sắt do đơn vị này quản lý.

Cũng theo ông Chiến, căn cứ nguyên nhân tai nạn, ngành Đường sắt sẽ xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị liên quan và tiến hành xử lý, kỷ luật.


Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 13-5, tàu chở hàng mang số hiệu HH4 chạy hướng Nam Định - Hà Nội khi đến vị trí km81+560 thuộc khu vực ga Đặng Xá (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) có dấu hiệu trật bánh hai toa do đường ray bị lệch. Đoàn tàu tiếp tục chạy thêm khoảng 600m thì một toa bị lật khỏi đoàn, văng xuống bên đường.

Cục Đường sắt Việt Nam xác định, khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu không va phải chướng ngại vật gì. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt suốt 8 giờ đồng hồ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Công bố nguyên nhân vụ tàu trật bánh, lật toa hàng ở Nam Định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.