Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Thông xe nút giao "giải cứu" kẹt xe khu cửa ngõ phía Đông

Hà Phạm| 08/11/2019 15:25

(HNMO) - Sáng 8-11, nút giao thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (thuộc dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội) chính thức được thông xe. Các phương tiện ô tô sẽ được điều tiết lưu thông dưới hầm chui theo hai chiều hướng về trung tâm thành phố và ngược lại.

 Các công trình đã hoàn thành tại nút giao Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần khắc phục tình trạng kẹt xe thường xuyên xảy ra tại đây. 

Theo ông Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội (thuộc Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII) - chủ đầu tư), nút giao thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 1,8km, bắt đầu từ Khu du lịch Suối Tiên (thành phố Hồ Chí Minh) đến cây xăng Bình Thắng (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi đưa vào khai thác, nút giao giúp đoạn quốc lộ 1 qua khu vực này được mở rộng, nâng số làn xe lên 14 làn ở cả hai chiều (trước đây chỉ có 6 làn), qua đó giải quyết được tình hình ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông thành phố Hồ Chí Minh.

Nút giao thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được khởi công vào tháng 4-2016, nằm trong dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (đoạn từ ngã 3 Trạm 2, thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Tân Vạn, tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng kinh phí lên đến 3.640 tỷ đồng.

Đến nay, CII đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng toàn bộ phần trục chính Xa lộ Hà Nội. Hiện còn một số hạng mục chưa hoàn tất do vướng mặt bằng tại quận 9, quận Thủ Đức và một phần của tỉnh Bình Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Thông xe nút giao "giải cứu" kẹt xe khu cửa ngõ phía Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.