Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phúc thẩm vụ án giết người tại đường Phạm Văn Đồng: Một bị cáo được giảm án

Tư Đô| 21/01/2016 07:36

(HNM) - Ngày 20-1, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án



Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên giảm án đối với bị cáo Nguyễn Trung Kiên (SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy) từ 12 năm xuống còn 10 năm tù giam; tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo khác.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm (tháng 6-2015), HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt: Nguyễn Kim Bình (SN 1971, trú tại quận Cầu Giấy) 20 năm tù giam; Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, trú ở huyện Sóc Sơn) tử hình; Lê Hồng Thuận (SN 1992, trú ở quận Thanh Xuân) 20 năm tù giam; Lê Trung Kiên 12 năm tù giam; Nguyễn Quốc Văn (SN 1963, ở quận Cầu Giấy) 12 tháng tù giam. Các bị cáo bị tuyên án về tội giết người, riêng bị cáo Nguyễn Quốc Văn bị tuyên án về tội "không tố giác tội phạm". Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Về tình tiết vụ án, ông Kiều Hồng Thành (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Hằng Anh) và Nguyễn Quốc Văn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản) có quan hệ làm ăn với nhau, dẫn đến việc Văn nợ ông Thành số tiền khoảng 2 tỷ đồng; ngược lại, ông Thành mượn của Văn 2 xe lu, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Nguyễn Quốc Văn nhờ Lê Trung Kiên can thiệp. Kiên nhờ Nguyễn Kim Bình, rồi Bình thỏa thuận thuê Hoàng Anh Tuấn, Lê Hồng Thuận đánh ông Thành với giá 30 triệu đồng. Ngày 5-8-2014, Tuấn và Thuận dàn cảnh, chặn xe dùng dao tấn công ông Thành tại đường Phạm Văn Đồng khiến ông Thành tử vong tại chỗ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phúc thẩm vụ án giết người tại đường Phạm Văn Đồng: Một bị cáo được giảm án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.