Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử “kiều nữ” tống tiền 200 triệu đồng

Chu Dũng| 20/08/2019 17:37

(HNMO) - Ngày 20-8, TAND thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1995, ở Vĩnh Phúc) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông Huh Jung Yoon (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc).

Bị cáo Hương tại phiên xét xử.

Cáo trạng vụ án nêu, tháng 6-2018, Hương kết bạn trên mạng xã hội với ông Huh Jung Yoon. Bị cáo tự giới thiệu mình 23 tuổi, đang là cảnh sát giao thông, từng là sinh viên Học viện Cảnh sát và đang nuôi con nhỏ đơn thân.

Ngày 21-6-2018, hai người gặp gỡ và quan hệ tình dục tại căn hộ của ông Huh Jung Yoon. Ngày hôm sau, Hương nhắn tin đe dọa mình chưa đủ 16 tuổi để bắt ép người đàn ông Hàn Quốc chuyển khoản 200 triệu đồng. 

Khoảng 20h ngày 27-6-2018, cơ quan công an bắt quả tang khi Hương đang nhận hơn 8 triệu đồng tiền ứng trước của ông Huh Jung Yoon.

Trước đó, vào tháng 8-2017, bị cáo bị TAND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trong thời gian tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Hương bị bắt quả tang về tội Cưỡng đoạt tài sản như đã nêu trên. 

Tại phiên xét xử, chủ tọa tuyên bị cáo mức án 7 năm tù.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xét xử “kiều nữ” tống tiền 200 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.