Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử bị cáo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ thông tin thẻ tín dụng

Chu Dũng| 28/08/2019 18:49

(HNMO) - Ngày 28-8, TAND thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên án bị cáo Lương Minh Trường (sinh năm 1977, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lương Minh Trường tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, từ ngày 1-1-2012 đến ngày 2-4-2012, Trường đã vào mạng internet 29 lần, sử dụng thông tin thẻ tín dụng của nhiều chủ thẻ tín dụng là người nước ngoài bị trộm cắp chia sẻ trên mạng internet, mua lại các hàng hóa như máy ảnh Canon, máy tính bảng Ipad 2, điện thoại di động, điện thoại Iphone 4S… 

Số hàng này Trường thuê người nhận tại nước ngoài chuyển về Việt Nam rồi bán thu lợi bất chính gần 260 triệu đồng.

Trong giai đoạn điều tra vụ án, Lương Minh Trường bị mắc bệnh tâm thần nên được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Viện Pháp y tâm thần trung ương đã kết luận, tại thời điểm giám định, Lương Minh Trường có biểu hiện của người nghiện nhiều loại ma túy, đang cai nghiện trong môi trường được bảo vệ. Tuy nhiên, tại thời điểm gây án, Trường có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do vậy, cơ quan tố tụng xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xét xử bị cáo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ thông tin thẻ tín dụng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.