Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thợ điện nước lĩnh án 8 năm tù vì định dùng xăng đốt nhà chủ

Chu Dũng| 29/08/2019 18:49

(HNMO) - Ngày 29-8, TAND thành phố Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Trạch Thú (SN 1960, ở Hà Nam) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người.

Bị cáo Hoàng Trạch Thú tại phiên xét xử.

Cáo trạng nêu, từ năm 2015 đến cuối năm 2017, ông Dương Quang Cảnh (SN 1964, ở Bắc Từ Liêm) thuê Hoàng Trạch Thú làm thợ phụ lắp điện nước với thỏa thuận tiền công là 4,5 triệu đồng/tháng. 

Giữa hai người sau đó nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc khiến Thú có ý định đốt nhà ông Cảnh.

Khoảng 10h ngày 8-6-2018, Thú mua 3 lít xăng đựng trong can nhựa, dùng dây buộc giấy và cài que diêm vào tạo thành cuộn để làm mồi lửa.

Đến 23h cùng ngày, Thú đến nhà ông Cảnh, đổ xăng chảy vào sân, ném mồi lửa vào trong rồi bỏ đi. 

Ông Cảnh kịp thời phát hiện và đã phóng xe đi tìm người định đốt nhà mình. Gặp Thú đang đi bộ tại đầu cầu cống Chèm, ông Cảnh giữ lại và báo cơ quan công an.

Tại phiên xét xử, Thú thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi của Hoàng Trạch Thú là đặc biệt nguy hiểm, tuyên phạt bị cáo 8 năm tù theo đúng tội danh truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thợ điện nước lĩnh án 8 năm tù vì định dùng xăng đốt nhà chủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.