Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mặt hàng thời trang hút khách, đồ gia dụng ế ẩm trong ngày Black Friday

Quang Thái| 23/11/2018 18:02

(HNMO) - Người dân chen chân đi mua sắm tại các trung tâm thương mại, cửa hàng, shop thời trang... trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày Black Friday.


Ghi nhận tại các cửa hàng, shop thời trang trên phố Chùa Bộc, Thái Hà… đông nghịt người dân đổ về mua sắm trong ngày Black Friday (23-11).


Các cửa hàng, shop thời trang treo băng rôn giảm giá trung bình từ 20 đến 70%, khiến khách hàng cảm thấy phấn khích.


Mặc dù lượng khách đổ về đông, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp đồ.


Mặt hàng thời trang giảm giá mạnh nhất là xuân hè, giảm trung bình từ 50% đến 70% và đồ thu đông giảm từ 20% đến 40%.


Chị Quách Thị Nhung (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Tôi rất vui khi đi mua sắm trong ngày Black Friday. Bởi trong ngày này, tôi chỉ cần chi ra số tiền ít, mà lại sở hữu được những món đồ ưng ý”.


Theo chị Nhung, trước khi đi mua sắm trong ngày Black Friday, mọi người nên ghi sẵn những món đồ cần mua ra giấy để tránh thiếu sót.


Ngoài các cửa hàng, shop thời trang… tại Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu lượng khách đổ về mua sắm rất đông.


Mặc dù áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá mạnh, nhưng mặt hàng đồ gia dụng,…


…đồ điện tử tại các trung tâm thương mại lớn vắng khách.


Theo nhân viên bán hàng tại Trung tâm Thương mại Savico Megamall, do ngày Black Friday không rơi vào ngày nghỉ nên lượng khách mua hàng gia dụng, điện tử… không nhiều.


Mặt hàng thực phẩm cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, nhưng không thu hút được khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặt hàng thời trang hút khách, đồ gia dụng ế ẩm trong ngày Black Friday

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.