Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác văn hóa của nhân dân

Theo Vietnamplus| 30/11/2018 21:59

Từ năm 2005, UNESCO đã công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

 Từ năm 2005, UNESCO đã công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện lưu giữ hơn 9.880 bộ cồng chiêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác văn hóa của nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.