Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du khách đổ lên Sa Pa ngóng băng giá ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Theo Việt Hùng/Zing| 29/12/2018 17:51

Đợt không khí lạnh mạnh trùng vào thời điểm nghỉ Tết Dương lịch khiến rất nhiều du khách đổ lên Sa Pa (Lào Cai), mong có cơ hội ngắm băng tuyết.  

Sáng 29-12, nhiệt độ Sa Pa ở ngưỡng 7,3 độ C, độ ẩm lên tới 96%. Mưa phùn và sương mù bao phủ toàn bộ thị trấn du lịch nổi tiếng của tỉnh Lào Cai.

Đợt không khí lạnh thuộc loại mạnh nhất trong 10 năm qua lại trùng đúng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch nên rất nhiều người đã chọn Sa Pa làm điểm vui chơi. Hiện phòng khách sạn, nhà nghỉ ở đây gần như được đặt hết.

Kiều Oanh, sinh viên trường Cao đẳng Dược Hà Nội cho biết, cô đã lên Sa Pa cùng nhóm bạn từ chiều qua. Oanh chưa được thấy tuyết bao giờ nên rất hy vọng sẽ một lần gặp may.

Trung và Oanh đi ôtô lên Sa Pa lúc 5h sáng nay (29-12). Cả hai sẽ ở lại thị trấn vùng cao thêm vài ngày để tăng cơ hội lần đầu nhìn thấy tuyết. Sáng mai, cặp đôi dự kiến lên đỉnh Fansipan với mong muốn được ngắm băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm 29-12, nhiệt độ tại Sa Pa khả năng chỉ còn từ 2-4 độ C.

Đặc biệt, tại khu vực đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ở độ cao 3.143 m, nhiệt độ sẽ hạ xuống mức âm nên khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá. Trong 2 buổi sáng ngày 28 và 29, băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Fansipan.

Hiện đường phố tại trung tâm thị trấn Sa Pa khá nham nhở. Nhiều vũng nước đọng, đất cát từ các công trường xây dựng gây lầy lội khiến khách du lịch gặp khó khăn. Nhiều người mua ủng đi lại cho đỡ bẩn.

Người dân địa phương ngậm áo mưa vào miệng để nước lạnh từ cơn mưa dày không thấm xuống cổ.

Một số xe máy còn trang bị thêm lồng nylon để tránh mưa gió.

Vài trẻ em bán hàng rong mặc không đủ ấm co ro vì lạnh. Bàn tay đỏ lên vì nước mưa. Trong đêm, một số em nhỏ ngủ vạ vật dưới mái hiên nhà trong cái lạnh chỉ khoảng 7 độ C.

Ngày mai (30-12), có thể là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất và cũng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất cho các du khách mong nhìn thấy băng giá, tuyết rơi tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du khách đổ lên Sa Pa ngóng băng giá ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.