Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân tấp nập đi lễ đầu năm

Quang Thái| 05/02/2019 15:29

(HNMO) - Sáng 5-2 (tức mùng 1 Tết), hàng nghìn người dân đổ về các đền, chùa, phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội để cầu may mắn đầu năm.

Tại chùa Trấn Quốc vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, dòng người nối đuôi nhau vào chùa để làm lễ.

Ai nấy đều thành tâm hướng phật, cầu mong cho người thân trong gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Bà Trịnh Thị La (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Sớm mùng 1 Tết năm nào tôi cũng đến chùa Trấn Quốc để cầu may mắn, an lành cho gia đình”.

Theo bà La, đi lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu may, mà còn giúp tâm thanh tịnh.

Ngay từ sáng sớm, gian chính điện thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh trong phủ Tây Hồ đã chật kín người làm lễ.

Theo phong tục, người Việt thường đi lễ chùa, đền, phủ… vào đầu năm mới để cầu bình an và may mắn.

Theo đại diện Ban Quản lý di tích phủ Tây Hồ, sáng mùng 1 Tết, phủ Tây Hồ dự kiến đón khoảng 4.000 lượt khách đến làm lễ.

Chị Nguyễn Thu Trang (quận Ba Đình) cho biết: Sáng mùng 1 Tết năm nào cũng đến phủ làm lễ như một nghi thức không thể thiếu trong những ngày Tết.

Làm lễ xong, người dân hóa vàng đúng nơi quy định trong phủ.

Ngay từ sớm, rất đông người dân và du khách đổ về đền Ngọc Sơn.

Dòng người nối đuôi nhau đi trên cầu Thê Húc vào đền làm lễ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân tấp nập đi lễ đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.