Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà hàng gần phố đi bộ Nguyễn Huệ bị cháy do hàn xì

Theo Lê Trai, An Huy/Zing| 09/03/2019 17:12

Khi xảy ra cháy, người dân thấy 3 thợ hàn đu dây từ tầng thượng tòa nhà thoát thân. Cảnh sát cho hay nguyên nhân hỏa hoạn ban đầu được xác định là do hàn xì.


Lửa cùng khói đen bốc cao ngùn ngụt từ tầng 11 của một tòa nhà gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, cảnh sát phải dùng xe thang tiếp cận đám cháy, dập lửa.

Chiều 9-3, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như thống kê con số thiệt hại sau vụ cháy xảy ra tại tòa nhà gần phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Khoảng 10h30 cùng ngày, người dân thấy khói lửa bốc lên dữ dội tại nóc cao ốc Bến Thành Tourist ở địa chỉ 32-34 Ngô Đức Kế, quận 1. Nhiều người hốt hoảng tháo chạy bằng thang bộ, thoát khỏi tòa nhà. Cùng lúc này, người dân thấy 3 thợ hàn đu dây từ tầng thượng thoát xuống.

Nhà hàng bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Thái Linh.


Lãnh đạo PCCC TP Hồ Chí Minh xác nhận vụ cháy xảy ra tại khu vực phòng ăn của nhà hàng Hàng Dương. Thời điểm lính cứu hỏa có mặt, tất cả mọi người trong tòa nhà đã thoát ra ngoài an toàn.

“Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định là do hàn xì. Tuy nhiên, Công an quận 1 vẫn đang điều tra, làm rõ thêm”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Cao ốc Bến Thành Tourist được nhiều doanh nghiệp thuê làm trụ sở kinh doanh. Riêng nhà hàng Hàng Dương kinh doanh ở nhiều tầng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản của quán bị thiêu rụi.


"Tôi chạy ra ngoài, nhìn lên thấy khói bay mù mịt. Từ tầng thượng tòa nhà xảy ra cháy, 3 người đu dây xuống đất kịp thời và thoát nạn", bà Mai Thị Kiều Oanh-người dân ở gần địa điểm cháy kể.

Vị trí nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà hàng gần phố đi bộ Nguyễn Huệ bị cháy do hàn xì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.