Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nhiều điểm hỗ trợ tiêu thụ khoai lang của nông dân Gia Lai

Quang Thái| 18/03/2019 17:59

(HNMO) - Nhằm giúp đỡ người dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tiêu thụ khoai lang Nhật Bản, cộng đồng tình nguyện viên đã tổ chức thu mua và vận chuyển đến các thành phố lớn để tiêu thụ.


Tại Hà Nội, có 6 điểm hỗ trợ bán khoai lang Nhật Bản trên các tuyến đường: Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy…


Điểm hỗ trợ bán khoai lang giúp người dân Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) được các tình nguyện viên mở từ vài ngày trước.


Qua quãng đường vận chuyển hơn 1.000km (từ Gia Lai về Hà Nội), mỗi kg khoai lang được bán với giá 13.000 đồng.


Sản lượng khoai toàn huyện Phú Thiện năm nay đạt 14.000 tấn, trong đó có 8.000 tấn tiêu thụ chậm. Nguyên nhân việc này được ngành nông nghiệp địa phương lý giải, do khoai được mùa, thương lái ngừng mua, trong khi người dân mở rộng diện tích trồng dù đã được cảnh báo.



Anh Vũ Văn Quang (đoàn viên phụ trách điểm bán khoai lang trên đường Nguyễn Chí Thanh) cho biết: “Trung bình mỗi ngày, điểm của tôi bán được khoảng 1 tấn khoai. Từ khi mở bán đến nay, điểm của tôi tiêu thụ được khoảng 6 tấn”.


Anh Quang cho biết thêm, khoai được bán ở đây là khoai lang tím Nhật Bản, ruột màu vàng, khi luộc hoặc nướng có vị ngọt, bở.


Mỗi người dân thường mua 5-10kg. Khoai lang tại đây được người dân đánh giá cao về chất lượng.



Bà Trần Thị Phượng (quận Nam Từ Liêm) cho hay: “Nhà tôi thường xuyên ăn loại khoai này. Khoai ở đây có chất lượng tốt, các củ đều nhau. Chúng tôi mua khoai không chỉ góp phần giúp người dân Gia Lai tiêu thụ, mà còn là dịp được thưởng thức khoai tươi, ngon”.


Giá khoai ở các điểm bán thường rẻ hơn so với tại chợ từ 7.000 đến 10.000 đồng/kg, bà Phượng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều điểm hỗ trợ tiêu thụ khoai lang của nông dân Gia Lai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.