Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nam sinh đạt điểm số kỷ lục suốt 19 năm của Đường lên đỉnh Olympia

Theo Thiên Nhi/Zing| 28/04/2019 18:59

Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) là thí sinh thứ 3 giành được điểm số cao kỷ lục 460 của Đường lên đỉnh Olympia trong 19 năm qua.

Nam sinh Cần Thơ gây ấn tượng với 90 điểm phần thi Khởi động: Nguyễn Bá Vinh gây ấn tượng ngay từ vòng thi đầu tiên với 9/12 câu trả lời đúng. Nam sinh sau đó chạm tới số điểm kỷ lục 460 của "Đường lên đỉnh Olympia" suốt 19 năm qua.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần ba, tháng 2, quý III không chỉ xác định 2 cái tên cuối cùng vào thi tháng, mà còn ghi nhận thêm một kỷ lục điểm số.

Nam sinh Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) chạm tới số điểm cao nhất của Olympia trong 19 năm qua - 460 điểm. Trước đó, chỉ có hai thí sinh làm được điều tương tự là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến và Phan Đăng Nhật Minh .

Tranh tài cùng Bá Vinh trong cuộc thi tuần này là Huỳnh Nhựt Khoa (THPT Duy Tân, Phú Yên), Hoàng Thanh Tùng (THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, Hà Nội) và Chu Đức Trung (THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên).

Ngay từ vòng thi Khởi động, Bá Vinh đã thể hiện vốn kiến thức khá phong phú và sự nhanh nhạy. Vinh trả lời đúng 9/12 câu hỏi và vươn lên dẫn đầu "đoàn leo núi" với 90 điểm. Lúc này, Thanh Tùng có 70 điểm, Đức Trung 50 điểm và Nhựt Khoa 30 điểm.


Nguyễn Bá Vinh ghi tên mình vào bảng thành tích kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia với điểm số 460. Ảnh cắt từ clip.


Bá Vinh tìm ra ô chướng ngại vật 18 chữ cái "Chiến dịch Hồ Chí Minh" chỉ sau một hàng ngang gợi ý và một góc hình ảnh được lật mở. Khả năng phán đoán nhanh và chính xác mang về cho nam sinh Cần Thơ 80 điểm.

Sau vòng thi thứ hai, Bá Vinh tiếp tục dẫn đầu với 170 điểm, bỏ khá xa 3 bạn chơi. Cụ thể, Thanh Tùng lúc này có 80 điểm, Đức Trung 50 điểm, Nhựt Khoa 30 điểm.

Trước 4 cơ hội Tăng tốc, Bá Vinh là người tận dụng tốt nhất. Vinh ghi thêm 110 điểm và vững chắc ở vị trí dẫn đầu với 280 điểm. Trong khi đó, Thanh Tùng sở hữu 150 điểm, Đức Trung 90 điểm, Nhựt Khoa 40 điểm.

Bốn "chàng ngự lâm" của cuộc thi tuần này. Từ trái qua: Nhựt Khoa, Đức Trung, Bá Vinh và Thanh Tùng. Ảnh cắt từ clip.


Trước khi bước vào phần chơi Về đích chính của mình, Bá Vinh đã nhấn chuông giành thêm 30 điểm từ gói câu hỏi của bạn chơi khác. Sở hữu quỹ điểm 310, bỏ rất xa 3 bạn chơi, nam sinh Cần Thơ vẫn "chơi lớn" khi lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm.

Đại diện của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng trả lời đúng câu 20 điểm, sai một câu 20 điểm và dùng ngôi sao hy vọng chính xác ở câu tiếng Anh 30 điểm cuối cùng. Nhờ đó, điểm số của cậu tăng lên 390.

Sau đó, Bá Vinh liên tục giành điểm ở gói câu hỏi của 2 bạn chơi sau. Khán giả trong trường quay đồng loạt vỗ tay, reo hò khi MC Ngọc Huy công bố nam sinh chạm tới điểm số kỷ lục 460 của chương trình suốt 19 năm qua.

Khán giả sẽ gặp lại Nguyễn Bá Vinh trong cuộc thi tháng 2, quý III, lên sóng vào chiều chủ nhật tuần sau. Ba bạn chơi của Bá Vinh là Nguyễn Đại Nghĩa (PT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nhất tuần một với 260 điểm, Vũ Văn Thành (THPT Điềm Thụy, Thái Nguyên) nhất tuần hai với 250 điểm, Nguyễn Văn Lộc (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhì tuần cao nhất với 210 điểm.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam sinh đạt điểm số kỷ lục suốt 19 năm của Đường lên đỉnh Olympia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.