Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ùn tắc

Quang Thái| 01/05/2019 19:41

(HNMO) - Chiều 1-5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 kéo dài 5 ngày, hàng nghìn người dân trở lại Hà Nội để làm việc, khiến nhiều tuyến đường ùn tắc cục bộ.  

Khoảng 17h, Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) bắt đầu đông đúc khi hàng nghìn người dân trở lại Hà Nội để học tập, làm việc.

Khu vực hành lang trong bến xe luôn chật kín người qua lại. Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Thoa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Tôi bắt xe từ trưa, nhưng chiều tối mới lên tới Hà Nội bởi đường quá đông. Chuyến xe tôi đi giá vé không thay đổi”.

Chị Thoa cho biết thêm, chuyến xe của chị xuất phát đúng giờ, nhà xe không nhồi nhét khách.

Không chỉ Bến xe Giáp Bát, ga Giáp Bát cũng đông nghịt người rời ga, bắt xe về nhà sau kỳ nghỉ lễ.

Do người dân trở lại đông, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn tắc cục bộ. Ảnh: Tuyến đường Giải Phóng hướng về trung tâm thành phố.

Anh Nguyễn Văn Quang (tỉnh Hà Nam) chia sẻ: “Tôi di chuyển từ Phủ Lý (Hà Nam) lên Hà Nội lúc 14h30. Lượng xe lưu thông trên đường đông, nên tôi di chuyển chậm hơn mọi khi”.

“Do di chuyển đường dài, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nên đi được 1 tiếng tôi phải nghỉ 5 phút để đảm bảo an toàn”, anh Quang chia sẻ thêm.

Người dân chất đầy thực phẩm, đồ đạc trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.

Lực lượng CSGT luôn túc trực tại điểm nóng giao thông để điều tiết.

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển trên đường cao tốc Pháp Vân hướng về trung tâm thành phố.

Khu vực bên ngoài Bến xe Nước Ngầm ùn tắc cục bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ùn tắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.