Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão mạnh nhất 20 năm đổ bộ Ấn Độ, 100 triệu người trong vùng ảnh hưởng

Bình Minh| 03/05/2019 13:23

(HNMO) - Ngày 3-5, siêu bão Fani mạnh nhất 20 năm đã đổ bộ khu vực phía Đông Ấn Độ, khiến 1,2 triệu người phải sơ tán khẩn cấp và 100 triệu người chịu ảnh hưởng.

Ngày 3-5, siêu bão Fani đã đổ bộ bang Odisha, phía Đông Ấn Độ, với sức gió lên tới 240 km/h. Đây là cơn bão mạnh nhất tại Ấn Độ kể từ năm 1999.

Trước khi cơn bão đổ bộ, khoảng 1,2 triệu người dân đã phải sơ tán khẩn cấp.

Khoảng 10.000 ngôi làng và 52 thị trấn được dự báo nằm trên đường đi của cơn bão. Tổng số người nằm trong vùng bị ảnh hưởng có thể lên tới 100 triệu người.

Cơn bão mạnh đã thổi bay nhiều lều lán ven đường,...

...và làm bật gốc nhiều cây xanh.

Một người dân bị ngã khi đang di chuyển trên đường. Theo NDTV, ít nhất 1 người đã thiệt mạng do bị cây đổ vào người.

Do ảnh hưởng của bão, tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Bhubaneswar ở bang Odisha đã bị hủy bỏ. Dịch vụ đường sắt cũng bị đình trệ, với hơn 200 chuyến tàu bị hủy bỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão mạnh nhất 20 năm đổ bộ Ấn Độ, 100 triệu người trong vùng ảnh hưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.