Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hối hả công trường đường đua F1

Viết Thành| 12/05/2019 08:31

(HNM) - Khởi công ngày 20-3-2019, đến nay, đường đua công thức 1 Hà Nội (F1 Hà Nội) tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đang được các đơn vị thi công gấp rút triển khai để hoàn thành đúng tiến độ, hướng tới đích là ngày tổ chức Giải đua F1 vào tháng 4-2020. Việt Nam là quốc gia thứ 4 ở khu vực châu Á, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore tổ chức giải đua danh giá này.

Đường đua có chiều dài 5,574km (rộng từ 12m đến 15m).

Sáu đơn vị thi công liên tục 3 ca/ngày với khoảng 600 công nhân.

Trao đổi nhằm thực hiện các hạng mục một cách chuẩn xác nhất.

Xử lý kết cấu nền đường đua.

Các chi tiết được tính toán rất cẩn thận.

Thi công hố móng công trình.

Các kỹ sư tính toán xử lý đầu cọc để thi công đài móng.

Trên công trường có lắp đặt bảng thông tin an toàn - sức khỏe - môi trường để công nhân tham khảo.

Công nhân được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hối hả công trường đường đua F1

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.