Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tên lửa đẩy Soyuz của Nga bị sét đánh giữa không trung

Theo Hoàng Trang/Báo Tin tức| 28/05/2019 12:04

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b của Nga đã bị sét đánh trúng chỉ 10 giây sau khi rời khỏi bãi phóng Plesetsk Cosmodrome, tuy nhiên nó không hề bị hư hại.


Theo hãng tin RT, trận bão lớn ập đến ngay sát giờ phóng thiết bị chở vệ tinh dẫn đường Glonass-M lên không gian. May mắn, cú sét đánh không gây trở ngại cho đội ngũ điều khiển tên lửa Soyuz-2.1b. Thiết bị vẫn tiếp tục hành trình như dự kiến.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng Soyuz-2.1b bị sét đánh giữa không trung do chính ông Dmitry Rogozin - Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga Roscosmos chia sẻ.

“Thời tiết không phải là trở ngại, chúng tôi là đội quân mọi thời tiết”, Thiếu tướng quân đội Nga Nikolai Nesterchuk tự hào nói.

Đối với tên lửa đẩy Soyuz-2.1b, đây là chuyến bay đầu tiên từ bãi phóng Plesetsk trong năm nay và chuyến thứ 37 kể từ lần phóng thử nghiệm đầu tiên vào năm 2004.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tên lửa đẩy Soyuz của Nga bị sét đánh giữa không trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.