Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xác định danh tính nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở TP Hồ Chí Minh

Theo An Huy/Zing| 08/07/2019 16:39

Đại diện Công an quận 5 cho biết, nữ tài xế lái xe Mercedes GLA mang biển số TP Hồ Chí Minh gây tai nạn liên hoàn tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú, phường 7 (quận 5) ngày 7-7 là bà Võ Thị Tâm Huyền (40 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Theo Công an quận 5, vụ tai nạn khiến 9 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, bà Huyền không có nồng độ cồn.

Các nạn nhân được xác định gồm: Ông Thái Duy Nhân (58 tuổi), Đinh Phát Đạt (15 tuổi), Phạm Nhật Trường (21 tuổi), Nguyễn Khánh Vy (28 tuổi), Cao Bằng Siêu (35 tuổi), Nguyễn Tú Trinh (31 tuổi), Lê Hoàng Long (27 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Gấm (18 tuổi) và bà Lê Thị Thúy (56 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người bị thương ở quận 5. Ảnh: Nguyễn Huy

Theo công an, lúc 19h ngày 7-7, bà Võ Thị Tâm Huyền điều khiển ôtô Mercedes GLA trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng cầu Nguyễn Tri Phương đi Nguyễn Trãi. Đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú (phường 7, quận 5), ôtô này va chạm với xe máy do anh Phạm Nhật Trường chở theo vợ là Nguyễn Thị Hồng Gấm (ngụ quận 8) chạy cùng chiều.

Ôtô không dừng lại mà tiếp tục lao qua làn đường ngược lại, tông nhiều xe máy và lao lên vỉa hè, đâm vào số nhà 346 Trần Phú.

Tại hiện trường, 6 xe máy bị ôtô tông nằm ngổn ngang. Đầu chiếc Mercedes GLA 250 cũng bị hư hỏng. 9 người bị thương được đưa đi bệnh viện.

Vụ tai nạn tối 7-7 khiến ít nhất 6 người phải nhập viện khi chiếc Mercedes do một phụ nữ điều khiển tông vào hàng loạt xe máy ở giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú (TP Hồ Chí Minh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định danh tính nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.