Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những khoảnh khắc ghi dấu ấn Thành phố hòa bình

Việt Bùi| 13/07/2019 12:55

(HNMO) - 20 năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn tự hào về danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”, và điều ấy cũng được ghi nhận bởi các bạn bè quốc tế. Đất nước Việt Nam, Thủ đô của Việt Nam đại diện cho hòa bình, thân thiện và an toàn tuyệt đối cho người dân và mọi người đến thăm...

Tháng 2-2019, Hà Nội đã được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. Việc tổ chức thành công sự kiện quốc tế lớn này đã thêm lần khẳng định đất nước Việt Nam, Thủ đô Hà Nội là đại diện cho hòa bình, thân thiện và an toàn tuyệt đối cho người dân và mọi người đến thăm Ảnh: Hoàng Hà/Zing

Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội thu hút sự tham gia đưa tin của đông đảo phóng viên đến từ nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới. Và họ đã rất ấn tượng bởi sự hiếu khách của Hà Nội. Ảnh: Thương Nguyệt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại chương trình biểu diễn thời trang bền vững Walk the talk! (Sải bước thay lời nói) diễn ra ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ tối 9-4-2019. Ảnh: Thương Nguyệt

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary trao đổi với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại lễ hội Pháp - Balade en France diễn ra từ ngày 14 đến 16-12-2018 ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Sự kiện đã mang đến cho người dân Thủ đô cùng du khách những trải nghiệm lý thú về nền văn hóa và ẩm thực đặc sắc của nước Pháp. Ảnh: Thương Nguyệt

Sáng 23-3-2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Đại sứ Singapore tại Việt Nam Catherine Wong Siow Ping tham gia lễ hội Singapore 2019 được tổ chức bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thương Nguyệt

Trong dịp đến thăm Hà Nội, tối 8-7-2018, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thư thái dạo bộ cùng Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink trong khu vực phố cổ Hà Nội. Ảnh: Việt Dũng/Tuổi trẻ

Tối 23-5-2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama thân thiện bắt tay người dân sinh sống gần cửa hàng bún chả trên phố Lê Văn Hưu, nơi ông đã dùng bữa tối cùng đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Hình ảnh ông Obama ăn tối vui vẻ trong một quán ăn bình dân ở Hà Nội đặc biệt gây ấn tượng với toàn thế giới. Ảnh: Zing

Trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài hai ngày hồi tháng 11-2016, Hoàng tử Anh William đã đi thăm và thưởng thức cà phê và nói chuyện vui vẻ với người dân trên phố Thuốc Bắc. Ảnh: Khánh Huy

Tối 3-11-2018, khi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe bất ngờ được tặng bức họa chân dung của mình. Ảnh: Việt Linh/Zing

Hai tuần sau khi nhậm chức, sáng 9-9-2016, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg đã có một ngày đi dạo trên đường phố Hà Nội, tham quan đền Ngọc Sơn và uống trà đá vỉa hè. Ảnh: Mạnh Thắng/Dân trí

Việc nguyên thủ, lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước thoải mái dạo phố Hà Nội, thân thiện với người dân đã cho thấy thành phố thực sự là điểm đến hòa bình, thân thiện và an toàn. Hà Nội cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động, lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa, giải trí của Việt Nam và nhiều nước. Ảnh: Một bạn trẻ vui mừng khi được thư pháp gia Hàn Quốc Song Dong Ock viết tặng tại Lễ hội văn hóa Hàn Quốc năm 2016.

Người dân vui vẻ trò chuyện với khách du lịch nước ngoài tại không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động hồi năm 2016, phố đi bộ đã trở thành điểm vui chơi giải trí quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Thương Nguyệt

Nhóm nhạc truyền thống đến từ Đại học Tổng hợp Cork (UCC Tradsoc) trình diễn những tiết mục âm nhạc và vũ điệu đặc sắc nhân "Ngày Ireland" nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Nhuộm xanh toàn cầu” của Ireland, diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tối 16-3-2019. Ảnh: Thương Nguyệt

Các em nhỏ người Việt Nam và nước ngoài cùng nhau trải nghiệm trò chơi dân gian tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (TP Hà Nội). Ảnh: Lê Thủy Nguyên

Người dân Hà Nội thân thiện, nhiệt tình cổ vũ một gia đình người nước ngoài tham gia giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình. Ảnh: Nguyễn Thị Thu Trang

Vợ chồng du khách quốc tế xin chữ đầu năm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Phùng Thị Hồng Hạnh

Hình ảnh đẹp về cảnh sát giao thông giúp khách du lịch nước ngoài sang đường. Ảnh: Vũ Minh Đức

Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 diễn ra sôi nổi trên mặt nước Hồ Tây, thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 700 vận động viên đến từ 34 đoàn với tổng cộng 43 đội, trong đó có 4 đội quốc tế gồm: Lào, Malaysia, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: BTC

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những khoảnh khắc ghi dấu ấn Thành phố hòa bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.