Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sôi động "kinh tế ban đêm"

Nhật Nam| 11/08/2019 08:12

(HNM) - "Kinh tế ban đêm" (có nhiều cách định nghĩa nhưng tạm hiểu là các hoạt động kinh doanh, dịch vụ... diễn ra từ 20h hôm trước đến 6h hôm sau) là một phần không thể thiếu trong phát triển du lịch. Nhiều thành phố trên thế giới đã phát triển "kinh tế ban đêm" và được mệnh danh là "thành phố không ngủ", tạo thu nhập cho người dân đô thị, đồng thời thu hút du khách, doanh nhân đến làm ăn, đầu tư.

Tại Việt Nam, hiện các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... hoạt động "kinh tế ban đêm" diễn ra sôi động với nhiều hoạt động như phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm, hệ thống cửa hàng tiện lợi... vừa thu hút khách du lịch, vừa góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Hà Nội rực sáng với nhịp điệu sôi động riêng có về đêm.

Nhiều cửa hàng tiện ích, quán cà phê... luôn sẵn sàng phục vụ.

Khu vực chợ đêm phố cổ với nhiều mặt hàng phong phú thu hút đông đảo du khách cũng như người dân Thủ đô tới tham quan, mua sắm.

"Phố Tây" Tạ Hiện sầm uất, dường như không có ranh giới ngày và đêm.

Nhiều hoạt động văn hóa ẩm thực được tổ chức để khách du lịch khám phá, thưởng thức những món ăn độc đáo của Thủ đô Hà Nội.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút rất đông du khách.

Một nhóm du khách Anh háo hức tìm hiểu các con phố mang đậm dấu ấn lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Một cửa hàng spa trên tuyến phố Đinh Liệt thu hút rất đông du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động "kinh tế ban đêm"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.