Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dàn máy bay Nga "khoe dáng" tại triển lãm hàng không MAKS 2019

Bình Minh| 28/08/2019 09:44

(HNMO) - MAKS, một trong những triển lãm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới, là nơi trình diễn vũ khí và công nghệ mới nhất của ngành hàng không Nga và các nước khách mời.

Triển lãm hàng không MAKS 2019 khai mạc ngày 27-8 tại sân bay Ramenskoye, ngoại ô Moscow, với tổng diện tích trưng bày hơn 70.000m2.

Mẫu máy bay dân dụng Sukhoi Superjet 100 do Nga sản xuất được trưng bày tại triển lãm. Superjet 100 có thể chở tối đa 95 hành khách, tốc độ bay khoảng 860 km/h.

Mô hình máy bay chở khách CR-929, mẫu máy bay được Nga và Trung Quốc phối hợp sản xuất nhằm cạnh tranh trực tiếp với Airbus và Boeing. Dự kiến, những chiếc CR-929 đầu tiên sẽ xuất xưởng trong giai đoạn 2025-2027.

Ngoài các mẫu máy bay dân dụng, nhiều loại máy bay quân sự cũng xuất hiện tại triển lãm. Trong ảnh, tiêm kích đa năng Su-34 và Su-35 trình diễn trong ngày khai mạc MAKS 2019.

Dàn tiêm kích tàng hình Su-57 quy tụ tại triển lãm. Dự kiến, tại triển lãm năm nay, Nga sẽ lần đầu trưng bày tiêm kích Su-57E, phiên bản xuất khẩu của Su-57.

Tiêm kích ném bom MiG-35 của quân đội Nga được trang bị hệ thống vũ khí vượt trội, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa diệt hạm...

Góp mặt tại khu trưng bày còn có Yak-152, mẫu máy bay huấn luyện sơ cấp thế hệ mới được phát triển bởi Tập đoàn Irkut (Nga), thường được dùng để đào tạo phi công quân sự.

Trực thăng chiến đấu Mi-28NE của quân đội Nga thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan triển lãm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dàn máy bay Nga "khoe dáng" tại triển lãm hàng không MAKS 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.