Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh nhà máy nước có quy mô lớn nhất miền Bắc tại Hà Nội

Nguyễn Thúc Hoàng Linh| 05/09/2019 15:54

(HNMO) - Sáng 5-9, Nhà máy nước mặt Sông Đuống, dự án cung cấp nước sạch sinh hoạt có quy mô lớn nhất miền Bắc, đã khánh thành giai đoạn 1 (đạt công suất 300.000m3/ngày/đêm). Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 5.000 tỷ đồng (tương đương 225 triệu USD).

Sử dụng công nghệ của CHLB Đức, Nhà máy nước mặt Sông Đuống vận hành tự động hóa hoàn toàn, áp dụng kiểm soát công nghệ xử lý nước theo tiêu chuẩn cao nhất hiện nay tại Việt Nam (tương đương các tiêu chuẩn quốc tế).

Nhà máy sử dụng nguồn nước thô từ sông Đuống, là nguồn cung có chất lượng và lưu lượng đảm bảo, đáp ứng được các giai đoạn phát triển nâng công suất đến năm 2050.

Từ tháng 10-2018, nhà máy đã luôn vận hành ổn định với công suất bình quân 130.000 m3/ngày/đêm.

Nhờ ứng dụng tự động hóa cao, việc vận hành nhà máy thông thường chỉ cần 2 công nhân ứng trực, trên tổng số 20 cán bộ, kỹ sư.

Chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT, là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Bộ Y tế ban hành.

Toàn bộ công nghệ hiện đại tại nhà máy đều được vận hành và làm chủ bởi lực lượng kỹ sư và công nhân kỹ thuật người Việt.

 Sau khi khánh thành phân kỳ 2 với tổng công suất 300.000 m3/ngày/đêm, nhà máy sẽ bổ sung nước sạch cho các địa phương như: Ứng Hòa, Đông Anh, Phú Xuyên, Thanh Oai...

Toàn cảnh Nhà máy nước mặt Sông Đuống tại huyện Gia Lâm.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh nhà máy nước có quy mô lớn nhất miền Bắc tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.