Theo dõi Báo Hànộimới trên

Choáng ngợp với lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất cả nước ở Tuyên Quang

Theo Lao động| 14/09/2019 09:49

Trung thu ở Tuyên Quang thu hút đông đảo người dân và trẻ nhỏ. Đặc biệt trong lễ hội năm nay, các nghệ sĩ nam mặc váy, tô son biểu diễn khiến người xem vô cùng thích thú.

Tết Trung thu được diễn ra vào ngày 15 tháng Tám (âm lịch) hằng năm. 

Lễ hội Trung thu thành Tuyên - Tuyên Quang được hình thành từ những năm 2004.

Các em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi đêm Trung thu.

Đây cũng là lễ hội đặc sắc của Tuyên Quang, vì đây là lễ hội của nhân dân và mang tính chất cộng đồng, người lớn cùng đóng góp công sức, ngày công làm con giống để trẻ em vui trong ngày tết Trung thu.

Nghệ sĩ nam không ngần ngại mặc váy, tô son, đánh phấn... biểu diễn trước đám đông.

Các bạn nhỏ cùng bố mẹ đổ ra đường vui Trung thu.

Các đèn lồng khổng lồ là sản phẩm của người dân các phường sau nhiều ngày kì công chuẩn bị.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức hình trong đêm Trung thu.

Trung thu Tuyên Quang tràn ngập sắc màu.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Choáng ngợp với lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất cả nước ở Tuyên Quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.