Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 6,6 độ richter rung chuyển Philippines, 52 người thương vong

Bình Minh| 29/10/2019 14:11

(HNMO) - Ngày 29-10, một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã làm rung chuyển khu vực miền Nam Philippines.

Theo Viện Nghiên cứu địa chất và núi lửa Philippines, tâm chấn động đất cách thị trấn Tulunan, tỉnh Cotabato khoảng 7 km, ở độ sâu khoảng 25 km. Ban đầu, cường độ trận động đất được công bố là 6,8 richter, sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn 6,6 độ.

Tính tới chiều cùng ngày, trận động đất đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Hai nạn nhân tử vong được xác định là một học sinh trung học và một cụ ông 66 tuổi.

Do ảnh hưởng của động đất, nhiều ngôi nhà, cửa hàng đã đổ sập. Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà cao tầng.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra những trận động đất mạnh.

Gần đây nhất, hôm 16-10, trận động đất mạnh 6,4 độ richter cũng ở khu vực miền Nam nước này đã khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, phá hủy nhiều trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm và nhà dân.

Trước đó, trong tháng 7, hai trận động đất liên tiếp ở phía Bắc Philippines cướp đi sinh mạng 8 người.

Một số hình ảnh về trận động đất ngày 29-10:

Người dân chạy khỏi các tòa nhà cao tầng.

Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Một ngôi nhà bị hư hại nặng nề do động đất.

Tòa nhà chính quyền ở thị trấn Magsaysay bị hư hại.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 6,6 độ richter rung chuyển Philippines, 52 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.