Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đức đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch thu thần thị tịch

ANHTHU| 08/03/2005 07:55

Đức đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Trưởng ban Trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội. Trụ trì Tùng Lâm Quán Sứ, Tổ đình Bồ Đề-Hà Nội, Tổ đình Cao Đà-Hà Nam, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô. Sau thời gian lâm bệnh đã thu thần thị tịch vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2005 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Ất Dậu).

- Hội đồng Chứng minh -Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP-Hà Nội.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái

- Môn đồ pháp quyền và hiếu quyền vô cùng kính tiếc báo tin:

Đức đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam,

Nguyên Trưởng ban Trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội.

Trụ trì Tùng Lâm Quán Sứ, Tổ đình Bồ Đề-Hà Nội, Tổ đình Cao Đà-Hà Nam, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo TP. Hà Nội, Môn đồ Pháp quyền và các y, bác sĩ bênh viện Hữu nghị đã tận tình chăm sóc, nhưng vì tuổi cao sức yếu, đại lão Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2005 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Ất Dậu).

Trụ thế: 91 năm

Hạ lạp: 66 năm

Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 10 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2005 (tức ngày 28 tháng Giêng năm Ất Dậu) tại Trụ sở Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kim quan được quàn tại Lễ đường Tùng Lâm Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2005.

Lễ truy niệm được cử hành lúc 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2005 (tức ngày 4 tháng 2 năm Ất Dậu) và sau đó cung tiễn kim quan nhập tháp tại Tổ đình Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tiểu sử tóm tắt Đức đại lão hòa thượng Thích Tâm Tịch - Đệ nhị pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam (1915-2005)

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch thế danh Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu Như Sơn, sinh năm Ất Mão 1915, tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, (nguyên quán xã Định Công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) trong một gia đình trí thức Nho giáo làm nghề thủ công mỹ nghệ. Ngài là con út của cụ ông Nguyễn Đình Văn và cụ bà Lê Thị Cúc. Năm 4 tuổi, thân phụ qua đời, sau đó 10 năm thân mẫu cũng tạ thế. Hòa thượng được người anh thứ Nguyễn Quang Kính là giáo học đùm bọc, thương yêu, giúp cho học chữ Quốc ngữ và Hán tự. Lúc này thời kỳ Phật giáo chấn hưng, đức độ của Tổ Vĩnh Nghiêm - Thiền gia Pháp chủ đã tác động tới sự giác ngộ Phật pháp của Ngài. Năm 1934, khi đến chùa Quán Sứ bái yết Tổ Vĩnh Nghiêm, được Đức Tổ giáo huấn đôi điều đạo lý...

Ngài liền phát tâm xin Tổ cho được xuất gia. Nhận thấy căn khí có thể làm rường cột Phật pháp tương lai, Tổ hoan hỷ thu nhận và giao cho Hòa thượng Thích Thái Hòa đưa về Tổ đình Tế Xuyên Bảo Khám, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam làm đệ tử Hòa thượng Thiện Bản. Sau một thời gian chấp lao phụng sự Tam bảo, tập tu, năm 1936 Ngài cầu Sa đi thập giới tại Tổ đình Tế Xuyên, sau đó được nghiệp sư cho theo học Tổ Tuệ Tạng (đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc) tại chùa Quán Sứ.

- Năm 25 tuổi (1939), ngài được thụ Tỷ khiêu và Bồ Tát giới tại đại giới đàn chùa Quán Sứ do sư tổ Thích Thanh ất, chùa Trung Hậu làm Hòa thượng đàn đầu. Sau đó, ngài tiếp tục theo Tổ Tuệ Tạng tham học cầu đạo tại các trường Phật học: Quán Sứ, Bồ Đề, Cao Phong... Trong học chúng cũng như các khóa Hạ an cư, Ngài luôn giữ chức Chánh Duy Na làm kỷ cương cho tăng chúng.

- Năm 1953 Hòa thượng bắt đầu được thỉnh vào Hội đồng giới sư truyền giới của giới đàn chùa Quán Sứ.

- Năm 1955 Hòa thượng là giới sư Đại giới đàn chùa Tế Xuyên, tỉnh Hà Nam.

- Năm 1958 Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam (miền Bắc) thành lập, Hòa thượng được suy cử làm ủy viên Ban Trị sự Trung ương, đồng thời làm ủy viên ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội.

- Năm 1959 là giới sư Đại giới đàn chùa Thần Quang (Ngũ Xã) Hà Nội.

- Năm 1962 Hòa thượng Thích Thiện Bản (Tổ Cao Đà) viên tịch, Hòa thượng được sơn môn giao phó trụ trì chùa Cao Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Năm 1972 là ủyviên Ban Nghi lễ Trung ương.

- Từ năm 1976 - 1981 là ủyviên thường trực Ban Trị sự Trung ương Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam.

- Từ 1976 - 2001 là giới sư, Hòa thượng đàn đầu các giới đàn do Thành hội PGHN tổ chức.

- Tháng 8-1978 Trung ương Hội Phật giáo Thống nhất tổ chức giới đàn tại chùa Quán Sứ, Hòa thượng giữ chức đệ nhất tôn chứng tăng già.

- Năm 1979 Hòa thượng Thích Trí Hải viên tịch, Sơn môn cung thỉnh Hòa thượng giữ chức trụ trì tổ đình Bồ Đề (Thiên Sơn cổ tự) xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm (nay là phường Long Biên, quận Long Biên)-Hà Nội.

- Năm 1981 tại Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Tháng 12-1981 Cố đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận-Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN chỉ định Hòa thượng giữ chức Chánh trụ trì chùa Quán Sứ - trụ sở của Giáo hội.

- Tháng 11-1983 Hòa thượng được Đức đệ nhất Pháp chủ giáo sắc chức vị Chánh Thư ký Hội đồng chứng minh GHPGVN. Cũng năm này, Tăng ni Phật tử Thủ đô đã cung thỉnh Hòa thượng giữ chức Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự đến năm 2002. Hiệu trưởng trường cơ bản Phật học Hà Nội từ năm 1989 - 1997.

- Tháng 11-1992, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 3, Hòa thượng được Đại hội suy tôn là Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- Tháng 11 năm 1997, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 4 (1997 - 2002) và lần thứ 5 (2002 - 2007) toàn thể đại hội đã suy tôn Hòa thượng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, giữ vững “thạch trụ tòng lâm”, làm bóng mát xây dựng và phát triển ngôi nhà GHPGVN.

Trân trọng những công đức cao quý Ngài đã đóng góp cho đạo, cho đời, Nhà nước đã trao tặng Ngài Huân chương Độc lập hạng Nhất, ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân và UBND thành phố Hà Nội trao tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp Xây dựng Thủ đô cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các ban ngành Trung ương và Thành phố.

Thời khắc thiêng liêng tương hội, công đức hóa thân viên mãn, Đức đại lão Hòa thượng đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thu thần thị tịch vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2005 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Ất Dậu).

Hưởng Thượng thượng thọ 91 năm;

Hạ lạp 66 năm

Để lại trong lòng môn đồ tứ chúng, Tăng ni Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước niềm kính thương vô hạn. Tấm gương trong sáng, hiền đức uy nghi nơi Ngài mãi mãi hằng hữu trang nghiêm đạo đời.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch thu thần thị tịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.