Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà giáo Nghiêm Chưởng Châu qua đời

ANHTHU| 01/05/2005 07:21

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; Văn phòng Quốc hội; Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội; Đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin...

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; Văn phòng Quốc hội; Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội; Đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Nhà giáo Nghiêm Chưởng Châu

Sinh ngày 26-9-1929, tại xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang; quê quán: Xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, tỉnh Hà Tây; trú quán tại: số 6 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tham gia cách mạng từ tháng 5-1945 tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh; vào Đảng ngày 4-3-1947; nguyên Thành ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội; Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân, Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục; đại biểu Quốc hội các khóa 4-5-6-7; Phó chủ nhiệm ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam; Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hà Nội; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã đượctập thể giáo sư bác sĩ Viện Tim mạch quốc gia tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi già sức yếu nên đã từ trần hồi 5 giờ 13 phút ngày 28-4-2005 (tức ngày 20 tháng 3 năm Ất Dậu), hưởng thọ 77 tuổi. Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội từ 11h45’ ngày 3-5-2005; Lễ truy điệu vào hồi 15 giờ, đưa tang vào 15h30 phút cùng ngày, an táng tại Nghĩa trang xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

HNM

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà giáo Nghiêm Chưởng Châu qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.