Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khi tinh hoàn bị sưng đau

ANHTHU| 16/09/2004 12:42

Bình thường tinh dịch có màu trắng đục hơi ngả vàng và không bao giờ có máu. Nếu tinh dịch có màu hồng hoặc đỏ thì đó là có lẫn máu. Trường hợp này có thể gặp trong chấn thương ở bộ phận sinh dục, hoặc trong viêm nhiễm ở tinh hoàn (viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh), hay là có khối u lành tính hoặc ác tính ở tuyến tiền liệt (là tuyến nằm bao quanh cổ bàng quang tiết ra chất dịch nhày góp phần tạo nên tinh dịch).

Nam giới có hai tinh hoàn nằm trong bìu, có hình trứng hơi dẹt, dài 4 - 5cm, rộng 2 - 3cm, nặng khoảng 20g. Tinh hoàn có hai chức năng: chức năng ngoại tiết là sản sinh ra tinh trùng và chức năng nội tiết là tiết ra testosteron làm cho cơ quan sinh dục nam phát triển được đều đặn, và làm phát triển các giới tính phụ như mọc râu, tiếng nói trầm... Tinh hoàn bị sưng đau thường gặp trong một số bệnh sau:

- Giãn tĩnh mạch tinh hoàn: Có khoảng 15 - 16% nam giới tĩnh mạch và đám rối tĩnh mạch tinh hoàn bị giãn bất thường. Bình thường máu từ tinh hoàn trái được tĩnh mạch tinh hoàn trái dẫn về tĩnh mạch thận trái; còn máu từ tinh hoàn phải được tĩnh mạch tinh hoàn phải dẫn trực tiếp về tĩnh mạch chủ dưới. Giãn tĩnh mạch tinh xảy ra khi tĩnh mạch tinh không có van, hoặc hệ thống van chống trào ngược bị trục trặc, do đó máu từ tĩnh mạch thận, hoặc tĩnh mạch chủ dưới trào ngược vào tĩnh mạch tinh làm cho tĩnh mạch tinh ngày càng giãn rộng, lượng máu ứ đọng lại quanh tinh hoàn quá nhiều. Giãn tĩnh mạch tinh nhẹ (độ 1) thường không gây đau; nhưng nếu giãn nặng (độ 3) thì đau, hoặc người bệnh có cảm giác nặng và khó chịu ở vùng bìu. Trong trường hợp này cách chữa là thắt tĩnh mạch bằng kỹ thuật mổ nội soi. Sau mổ đa số trường hợp tinh hoàn sẽ có kích thước và khả năng sản xuất tinh trùng bình thường.

- Viêm mào tinh hoàn: Mào tinh hoàn nằm ở phía trên sau của tinh hoàn, là nơi tích tụ tinh trùng, ống dẫn của nó chuyển sang ống chứa tinh và cùng với ống này tạo thành dòng tinh phóng ra ngoài khi giao hợp. Khi mào tinh hoàn bị nhiễm khuẩn thì gây viêm sưng và đau. Nhưng cũng có trường hợp chỉ sưng to dần dần mà không đau trong nhiều năm do tạo thành một nang tinh dịch. Trong trường hợp viêm cấp thì cần điều trị ngay bằng các thuốc kháng sinh.

- Ung thư tinh hoàn: Khối ung thư phát triển thành cục cứng trong tinh hoàn, có khi sờ thấy cứng ở đỉnh hay mặt sau, kèm cảm giác đau hoặc hơi đau. Ðôi khi có thêm cảm giác nằng nặng ở bẹn hoặc bìu, gây sốt... Nếu được phát hiện sớm thì đối với những thể ung thư tinh hoàn thường gặp là ung thư tuyến tinh tỷ lệ chữa khỏi gần 100%.

Bình thường tinh dịch có màu trắng đục hơi ngả vàng và không bao giờ có máu. Nếu tinh dịch có màu hồng hoặc đỏ thì đó là có lẫn máu. Trường hợp này có thể gặp trong chấn thương ở bộ phận sinh dục, hoặc trong viêm nhiễm ở tinh hoàn (viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh), hay là có khối u lành tính hoặc ác tính ở tuyến tiền liệt (là tuyến nằm bao quanh cổ bàng quang tiết ra chất dịch nhày góp phần tạo nên tinh dịch).

Khi có sưng đau ở tinh hoàn nên đi khám sớm ở chuyên khoa tiết niệu, tốt nhất là có bác sĩ nam khoa (khoa điều trị cho nam giới) để được chẩn đoán đúng và điều trị thích hợp.

BS. Vũ Hướng Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi tinh hoàn bị sưng đau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.