Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những siêu công trình giải trí kỳ vĩ của UAE

Thương Nguyệt/ Ảnh: Commercial Interior Design| 03/02/2019 12:36

(HNMO) - 10 siêu dự án sở hữu thiết kế đặc biệt ấn tượng với tổng mức đầu tư hơn 5,8 tỷ USD đang dần hình thành tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), hứa hẹn trở thành những điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Bảo tàng Quốc gia Sheikh Zayed nằm tại thành phố Abu Dhabi trị giá khoảng 1 tỷ USD, dự kiến hoàn tất trong quý I-2020. Dự án đắt giá gồm một bảo tàng cấu thành từ 7 khu trưng bày giới thiệu lịch sử và văn hóa UAE. Công trình bao quanh bởi nước và những khu vườn tuyệt đẹp nhằm tưởng nhớ người sáng lập đất nước UAE- cố Tổng thống Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan.

Dự án Dubai Creek Harbour tại Dubai trị giá khoảng 1 tỷ USD, nổi bật với tháp Dubai Creek cao 928 m, hơn 100 m so với tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa cùng thành phố. Tòa tháp gồm một đài quan sát có tầm nhìn 360 độ, những ban công có thể dịch chuyển, 22 khách sạn với 4.400 phòng và một khu mua sắm phức hợp. Công trình dự kiến hoàn tất trong quý IV-2020.

Với mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD, dự án công viên giải trí World Legends tại Dubai do Tập đoàn IMG Theme Park thực hiện dự kiến khánh thành trong quý IV-2020. Đây sẽ là công viên giải trí lớn nhất thế giới khi hoàn thiện, gồm 9 khu vực với hệ thống nhà hàng, cửa hàng đa dạng và nhiều loại hình vui chơi giải trí.

Warner Brothers World là công viên giải trí tầm cỡ trị giá khoảng 1 tỷ USD do Aldar Properties phát triển. Dự án nằm trên đảo nhân tạo Yas của Abu Dhabi dự kiến hoàn tất trong quý I-2021, gồm nhiều khu vực vui chơi, ăn uống, mua sắm rộng lớn; khách sạn giải trí Warner Bros và một bãi đỗ xe ô tô.

Làng Warsan là dự án trị giá khoảng 600 triệu USD của Tập đoàn Nakheel tại Dubai, gồm 942 townhouse (nhà liền kề), hệ thống nhà hàng, cửa hàng cùng một nhà thờ Hồi giáo, một CLB cộng đồng với bể bơi, phòng gym và nhiều tiện nghi thể thao ngoài trời.

Wonderland Park Development nằm tại Dubai với mức đầu tư khoảng 490 triệu USD dự kiến hoàn thành trong quý IV-2019. Dự án do Ento Capital Management phát triển, gồm hệ thống công viên giải trí, căn hộ, cửa hàng, nhà hàng và một trung tâm văn hóa.

Nằm tại Dubai, Bluewaters Island Development trị giá khoảng 272 triệu USD do tập đoàn Brewer Smith Brewer thiết kế. Dự án dự kiến hoàn tất trong quý III-2019, nổi bật với đu quay Ferris cao 210 m có sức chứa 1.400 người, cùng hệ thống giải trí, mua sắm và căn hộ sang trọng.

Park Heights tại Dubai do Emaar Properties phát triển với tổng mức đầu tư khoảng 238 triệu USD. Dự án đắt giá gồm 652 căn hộ, 24 căn penthouse, cùng bãi đỗ có sức chứa gần 1.000 ô tô. Một trong những điểm nổi bật của Park Heights là hệ thống trung tâm mua sắm, khách sạn, trường học, dịch vụ y tế, sức khỏe cùng những không gian riêng cho trẻ em và gia đình.

Dubai Exhibition City nằm tại Dubai, dự kiến hoàn tất trong quý IV-2019 với mức đầu tư khoảng 183 triệu USD. Dự án gồm một khu vực truyền thông và nơi ở dành cho các lãnh đạo UAE dự Triển lãm thế giới UAE Expo 2020.

Reem Central do Aldar Properties phát triển nằm trên đảo Al Reem thuộc Abu Dhabi trị giá khoảng 68 triệu USD, dự kiến hoàn tất trong Quý IV-2019. Công viên có diện tích gần 93.000 m2, nổi bật với khu vực đi dạo dài 4 km, một nhà thờ Hồi giáo có sức chứa 2.000 người, cùng hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và khu giải trí dưới nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những siêu công trình giải trí kỳ vĩ của UAE

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.