Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nét đẹp chợ phiên Đồng Văn

Hoàng Lân| 19/11/2019 13:35

(HNMO) - Nằm trong quần thể phố cổ Đồng Văn, chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) diễn ra vào chủ nhật hằng tuần trở thành điểm dừng chân khó bỏ qua đối với du khách, cho dù chợ phiên ngày nay đã khác nhiều so với trước kia.

Chợ phiên là nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc ở vùng cao. Chợ chỉ tổ chức họp vào ngày cuối tuần.

Phiên chợ là dịp để bà con và du khách trao đổi hàng hóa.

Với bà con dân tộc thiểu số ở Hà Giang, chợ phiên giống như ngày hội để gặp gỡ, trao đổi.

Các món hàng chỉ là những đồ nông sản do người dân địa phương tự trồng, tự làm...

Đôi khi chỉ là vài bó rau, quả vườn nhà, khoai, ớt, măng rừng, thịt gác bếp…

Quả me rừng chỉ còn thấy ở những phiên chợ của bà con vùng cao.

Ớt thóc rừng với quả nhỏ xíu cũng được xem là đặc sản của bà con dân tộc H'Mông.

Chị Thào Nu Nhinh (dân tộc Mông) cho biết, gia đình chị trồng 700 cây ớt. Vì ớt nhỏ khó hái, mỗi ngày, mỗi người trong nhà chỉ hái được 1 kg rồi thay phiên nhau mang ra chợ phiên ở Đồng Văn, Mèo Vạc để bán.

Những củ rừng dùng để ngâm rượu được bày bán nhiều ở chợ phiên.

Bên cạnh những nét đẹp văn hóa truyền thống, chợ phiên ngày nay cũng có nhiều biến đổi. Ngoài những món hàng truyền thống, thủ công của người dân tộc, các mặt hàng sản xuất công nghiệp, hàng tiêu dùng... cũng được bày bán tràn lan.

Tuy nhiên, với du khách, những góc chợ còn đậm chất truyền thống của người dân tộc với những món đồ, hàng hóa do chính người bản địa sản xuất vẫn hấp dẫn hơn cả.

Hiện nay, khu chợ Đồng Văn là điểm đến không thể thiếu trong các tour du lịch Hà Giang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nét đẹp chợ phiên Đồng Văn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.