Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung tâm thương mại đông khách, cửa hàng bán lẻ vắng "hoe" trong ngày Black Friday

Quang Thái| 29/11/2019 14:41

(HNMO) - Hôm nay, 29-11, rất đông người dân đã đổ về các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội để mua sắm trong ngày Black Friday. Trong khi đó, tại các cửa hàng bán lẻ thời trang lại khá vắng khách.  

Sáng 29-11 (Black Friday), rất đông người dân đã đến Trung tâm thương mại Vincom center Bà Triệu (Hà Nội) để mua sắm.

Black Friday là sự kiện mua sắm xuất xứ từ Mỹ, nhưng đã du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm nay và trở thành ngày để các doanh nghiệp trong nước có những chương trình ưu đãi lớn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trong ngày này, nhiều mặt hàng được giảm giá như: Quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ gia dụng….

Các doanh nghiệp thường áp dụng khuyến mại dưới nhiều hình thức như: Giảm giá từ 20% đến 50% khi mua hàng, mua một sản phẩm tặng một phần quà….

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (quận Đống Đa) chia sẻ: “Hôm nay là ngày giảm giá mạnh nên tôi tranh thủ đi sắm ít quần áo, giày dép… Đi mua vào ngày này, tôi tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn và có nhiều món đồ đẹp”.

Khu vực thanh toán của các cửa hàng thời trang luôn trong tình trạng quá tải.

Trái ngược với cảnh đông đúc tại trung tâm thương mại, các cửa hàng bán lẻ thời trang trên phố Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch… vắng khách mua hàng dù cũng áp dụng nhiều chương trình ưu đãi.

Những cửa hàng thời trang thường áp dụng các chương trình khuyến mại giảm giá “sốc” từ 50% đến 70%/sản phẩm.

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh thời trang đánh giá, thị trường mua sắm trong ngày Black Friday năm nay ảm đạm hơn năm ngoái.

Bên cạnh mặt hàng thời trang, đồ gia dụng như: Bát, đĩa, nồi cơm, quạt…

….. cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng khá vắng khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung tâm thương mại đông khách, cửa hàng bán lẻ vắng "hoe" trong ngày Black Friday

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.