Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá rét lịch sử tại Mỹ lọt top ảnh tuần

Thương Nguyệt| 03/02/2019 11:23

(HNMO) - Thời tiết lạnh giá kỷ lục ở Mỹ, ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Bangkok, "lẩu người" ở Trung Quốc... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua.

Một người biểu tình phản đối và một người ủng hộ Brexit trao đổi với nhau bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại thành phố London ngày 29-1. Quốc hội Anh cùng ngày yêu cầu Thủ tướng Theresa May trở lại Brussels (Bỉ) để thảo luận những thay đổi về Brexit nhưng gần như ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters

Một nhân viên cứu hộ cố gắng giải cứu con bò mắc kẹt trong bùn đất sau vụ vỡ đập ở khu khai thác quặng thuộc thành phố Brumadinho (bang Minas Geraiz, Brazil). Vụ việc xảy ra ngày 25-1, khiến ít nhất 110 người thiệt mạng, hơn 200 người mất tích và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Nước Mỹ đang trải qua đợt giá rét lịch sử với nhiệt độ nhiều khu vực giảm xuống dưới -30 độ C. Thời tiết khắc nghiệt làm ít nhất 16 người thiệt mạng, nhiều bệnh viện quá tải và giao thông tê liệt. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng. Ảnh: Reuters

Người đàn ông chỉ biết đứng nhìn chiếc ô tô bị một cây cột đổ đè bẹp sau cơn bão càn quét qua thành phố Havana (Cuba). Trận lốc xoáy kèm mưa lớn và sức gió trên 100 km/h xảy ra tối 27-1 gây thiệt hại lớn cho thủ đô La Habana, khiến 3 người thiệt mạng và 172 người bị thương. Ảnh: Reuters

Cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn sau trận lụt lớn xảy ra tại thành phố Makassar (tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia). Ngày 27-1, giới chức Indonesia cho biết, các trận lũ lụt và lở đất trên đảo Sulawesi khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, phá hủy hơn 5.000 ngôi nhà và buộc gần 7.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ Kamala Harris trong buổi phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 tại quê nhà ở thành phố Oakland (bang California). Ứng viên của Đảng Dân chủ là nữ chính trị gia gốc Phi đầu tiên ra tranh cử Tổng thống, cũng là một trong những người ủng hộ cựu Tổng thống Barack Obama khi ông tranh cử năm 2008. Ảnh: Reuters

Khách hàng hào hứng thưởng thức món ăn khi tắm trong một chiếc bồn được thiết kế như nồi lẩu tại khách sạn Đệ nhất Thế giới ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Hình thức kinh doanh độc đáo thu hút sự chú ý của đông đảo du khách dù vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Reuters

Alain Robert (Pháp) leo lên tòa tháp GT International cao 217 m ở thành phố Makati City (Philippines) ngày 29-1 vừa qua. Người đàn ông 56 tuổi có biệt danh "Người Nhện" nổi tiếng với sở thích chinh phục nhiều tòa nhà chọc trời đầy mạo hiểm mà không sử dụng bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào. Ảnh: Reuters

Học sinh đeo khẩu trang kín mít đợi người thân tới đón sau khi nhiều trường học tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) phải ngừng giảng dạy vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 30-1 đã ra lệnh đóng cửa 437 trường công lập ở thành phố này do tình trạng ô nhiễm kéo dài. Ảnh: Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá rét lịch sử tại Mỹ lọt top ảnh tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.