Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

Thương Nguyệt| 13/04/2019 15:10

(HNMO) - Nhà sáng lập WikiLeaks bị bắt giữ, hàng triệu cử tri Ấn Độ đi bầu cử, hố đen vũ trụ... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua.

Dòng người tới dự buổi lễ cầu nguyện dành cho những nạn nhân của nạn diệt chủng cách đây 25 năm tại sân vận động Amahoro, thành phố Kigali (Rwanda). Chỉ trong vòng hơn 100 ngày, 800.000 người Tutsi và 200.000 người Hutu đã bị sát hại trong thảm họa diệt chủng thảm khốc bậc nhất lịch sử. Ảnh: Reuters

Người dân tại một ngôi làng gần thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu bầu. Ngày 11-4, hàng trăm triệu cử tri của quốc gia có tổng dân số khoảng 1,3 tỷ người đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện khóa 17 nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cuộc bầu cử diễn ra trong 5 tuần, gồm 7 giai đoạn và sẽ kết thúc vào ngày 19-5. Ảnh: AP

Hình ảnh đầu tiên về hố đen vũ trụ do các nhà khoa học quốc tế thuộc chương trình Kính viễn vọng Chân trời sự kiện (EHT) công bố ngày 10-4. Bức ảnh chụp vầng sáng hình thành từ bụi và khí ở trung tâm thiên hà Messier 87, cách Trái đất 55 triệu năm ánh sáng. Ảnh: EHT Collaboration

Người biểu tình treo Quốc kỳ Sudan trên nóc một tòa nhà ở thủ đô Khartoum sau khi quân đội thông báo chấm dứt 30 năm cầm quyền của Tổng thống Omar al-Bashir. Ngày 11-4, ông Omar al-Bashir đã từ chức trước sức ép không ngừng gia tăng. Một ủy ban quân sự sẽ được thành lập để điều hành đất nước trong thời kỳ chuyển giao. Ảnh: Reuters

Maria Jofresse lặng lẽ đứng trên mảnh đất từng là nơi gia đình cô sinh sống. Người phụ nữ 25 tuổi mất nhà và hai con trong bão Idai. Siêu bão càn quét Mozambique hồi cuối tháng 3 đã làm tê liệt hệ thống giao thông, phá hủy nhiều công trình công cộng và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 1,7 triệu người. Ảnh: Reuters

Nhà ga Jewel thuộc sân bay quốc tế Changi, Singpore nổi bật với thác nước trong nhà cao nhất thế giới (40 m), cùng một khu vườn khổng lồ với đa dạng các chủng loại cây xanh. Ga chia thành 10 tầng, kết nối 3 trong 4 nhà ga hiện tại của sân bay Changi, sở hữu một khách sạn sang trọng, khu vui chơi giải trí hiện đại và hơn 200 cửa hàng mua sắm. Ảnh: Reuters

Nhà sáng lập WikiLeaks - Julian Assange đến Tòa án Westminster Magistrates sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại Đại sứ quán Ecuador ở thành phố London (Anh) ngày 11-4. Chính phủ Ecuador trước đó đã hủy quyền tị nạn của ông Julian Assange. Ảnh: Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.