Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

Thương Nguyệt| 06/07/2019 23:02

(HNMO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Khu phi quân sự DMZ, nhật thực toàn phần duy nhất năm 2019, bầu cử Chủ tịch Nghị viện châu Âu... là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua. 

Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Khu phi quân sự DMZ tại biên giới liên Triều ngày 30-6. Ông Trump cũng là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên. Tại cuộc gặp sau đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tái khởi động các đàm phán phi hạt nhân hóa từng không đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội hồi cuối tháng 2-2019. Ảnh: Reuters

Hình ảnh ấn tượng về nhật thực toàn phần duy nhất trong năm 2019. Hiện tượng thiên văn kỳ thú diễn ra ngày 2-7, đi qua khu vực Nam Thái Bình Dương, miền Trung Chile và Argentina. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh và quân đội dọn lớp băng dày xuất hiện do ảnh hưởng của cơn bão lớn kèm mưa đá tại Guadalajara ngày 30-6. Mưa đá dày hơn 1m phủ trắng nhiều khu vực của thành phố lớn thứ hai Mexico, khiến hơn 200 ngôi nhà bị hư hại, chôn vùi hàng loạt phương tiện, làm đình trệ hệ thống giao thông nhưng không gây thiệt hại về người. Ảnh: Reuters

Ngày 2-7, tàu không gian Orion của NASA cất cánh từ căn cứ không quân Cape Canaveral (bang Florida, Mỹ), thực hiện chuyến bay Ascent Abort-2 thử nghiệm hệ thống hủy phóng khẩn cấp. Thành công của thử nghiệm là bước tiến quan trọng trong tham vọng đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2024. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng lãnh đạo các quốc gia tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Hội nghị khai mạc ngày 28-6 tại thành phố Osaka (Nhật Bản), thảo luận về các chủ đề kinh tế toàn cầu, thương mại và đầu tư, đổi mới và sáng tạo, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng, cùng nhiều vấn đề bên lề khác. Ảnh: Reuters

Những người nhập cư châu Phi tìm kiếm tài sản trong đống đổ nát tại một trại tạm giữ bị không kích thuộc vùng ngoại ô Tajoura của thủ đô Tripoli (Libya) ngày 3-7. Ảnh: Reuters

Người biểu tình đổ ra đường phố Tel Aviv (Israel) ngày 3-7 sau cái chết của Solomon Tekah. Nạn nhân 18 tuổi bị một cảnh sát bắn chết ngày 3-7 tại thành phố phía Bắc Haifa. Sĩ quan này cho biết đã nổ súng khi cố gắng ngăn chặn vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi tại phiên bỏ phiếu bầu Chủ tịch Nghị viện châu Âu tại thành phố Strasbourg (Pháp) ngày 3-7. Với 345 phiếu ủng hộ sau vòng 2, Nghị sĩ Italia David Sassoli đã đắc cử Chủ tịch với nhiệm kỳ 2,5 năm. Ông Sassoli trở thành người kế nhiệm đồng hương Antonio Tajani từng nắm giữ cương vị quan trọng này từ năm 2017. Ảnh: Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.