Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đặc sắc ngày thơ Việt Nam 2016

Viết Thành| 22/02/2016 15:51

(HNMO) - Sáng 22/2, tức Rằm tháng Giêng năm Bính Thân, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.... Ngoài sân thơ Truyền thống diễn ra trên sân Thái Miếu, tại sân Thái Học năm nay sẽ là sân khấu của sân thơ Thiếu nhi và sân thơ Trẻ.  

Đường dẫn vào Ngày thơ 2016 được trang trí rất bắt mắt với những chiêc nón truyền thống của người Việt

Chủ đề của Ngày thơ Việt Nam năm nay là “Đất nước - Cánh buồm Xuân” với sự tham gia của 26 câu lạc bộ thơ, một số trường đại học và nhiều nhà thơ đến từ các tỉnh, thành trong cả nước cùng các em thiếu nhi.

Ủy viên BCT, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng dự lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam năm 2016.

Trống hội tại lễ khai mạc

Rất đông bạn đọc yêu thơ đã đến tham dự Ngày thơ Việt Nam

Rất đông bạn đọc yêu thơ đã đến tham dự Ngày thơ Việt Nam

Sân thơ Thiếu nhi sẽ hội tụ các bài thơ quen thuộc với các thế hệ trẻ em Việt Nam bên cạnh những bài thơ do chính các tác giả nhí sáng tác.

Nhà thơ trẻ Minh Thu trình diễn những tác phẩm của mình tại sân thơ Trẻ

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đọc những tác phẩm thơ của ông tại lễ khai mạc

Các bạn trẻ với những vần thơ

Màn thả thơ đã khép lại lễ khai mạc đầy màu sắc của Ngày thơ Việt Nam 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc ngày thơ Việt Nam 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.