Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chăm lo toàn diện đời sống người lao động

Nam Nguyễn| 28/07/2019 08:04

(HNM) - Trên địa bàn Hà Nội hiện có hơn 150 nghìn công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp - chế xuất. Những năm gần đây, đời sống của người lao động Thủ đô đã từng bước được chăm lo toàn diện, điều kiện sinh hoạt và làm việc của công nhân đã có chuyển biến tốt, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hướng dẫn công nhân đăng ký khám sức khỏe.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi bán hàng lưu động giúp công nhân tại các khu công nghiệp - chế xuất có điều kiện mua sắm vật dụng cần thiết.

Nhiều doanh nghiệp chủ động giảm giá các mặt hàng phục vụ người lao động tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân, người lao động.

Một buổi tuyên truyền về giới tính dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội.

Khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động.

Kiểm tra khu chế biến thức ăn dành cho công nhân tại Nhà máy Điện Stanley Việt Nam tại Khu công nghiệp Dương Xá (huyện Gia Lâm).

Chất lượng bữa ăn dành cho công nhân tại các công ty trong những khu công nghiệp - chế xuất được nâng cao nhằm bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho công nhân đã giúp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chăm lo toàn diện đời sống người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.