Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Lá của hàng cây phong bắt đầu chuyển sang màu đỏ

Quang Thái| 04/08/2018 08:04

(HNMO) - Sau hơn 6 tháng trồng và chăm sóc, lá của hàng cây phong trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực rỡ.  

Giữa tháng 1-2018, UBND thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội trồng cây phong lá đỏ trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay sau đó, dư luận đã có một số ý kiến trái chiều về vấn đề này, nhất là băn khoăn về việc liệu cây phong lá đỏ có sống tốt trong điều kiện thời tiết tại Hà Nội…

Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng được trồng và chăm sóc, lá của hàng cây phong trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

GS. Nguyễn Lân Hùng, chuyên gia sinh học và nông nghiệp cho biết: “Sự thay đổi nhiệt độ lớn tại Hà Nội trong những ngày qua đã khiến chất sắc tố trong cây thay đổi và lá đã chuyển từ xanh sang đỏ. Đặc biệt, lá cây phong chuyển màu vào thời gian này là sớm”.

Theo GS. Nguyễn Lân Hùng, khoảng tháng 11, lá cây phong trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng sẽ chuyển hết sang màu đỏ.

Việc lá cây phong bắt đầu chuyển sang màu đỏ đã minh chứng cho sự thích nghi của loài cây này với thời tiết Hà Nội.

Chị Tạ Thu Hương, phố Pháo Đài Láng chia sẻ: “Tôi thích màu đỏ của chiếc lá phong. Khi toàn bộ lá phong chuyển sang màu đỏ, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng sẽ rất đẹp và lãng mạn”.

Tuyến đường nổi bật hẳn bởi hàng cây phong lá đỏ.

Hàng cây phong lá đỏ trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng đang trong giai đoạn trồng thử nghiệm, nếu phù hợp sẽ được nhân rộng ra nhiều điểm khác tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Lá của hàng cây phong bắt đầu chuyển sang màu đỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.