Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ảnh hiếm về thảm họa Titanic hơn 100 năm trước

Theo Zing/Reuters| 14/04/2015 12:50

1.517 người trong tổng số 2.229 hành khách và thủy thủ đoàn đã thiệt mạng sau khi tàu Titanic đâm vào một tảng băng ở Đại Tây Dương vào ngày 15/4/1912.

Bức ảnh về hệ thống cánh quạt của tàu RMS Titanic vào năm 1912. Tàu có chiều dài 269 m và rộng 28 m, tải trọng 46.328 tấn. Nó có thể chở 3.547 người.

Vào thời đó, Titanic là tàu xa hoa và lộng lẫy nhất. Nó có một bể bơi trên boong, một phòng tập thể dục, một nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ, một thư viện và sân quần vợt. Các phòng hạng nhất thông thường được ốp bằng những thanh gỗ chạm khắc tỉ mỉ, đồ đạc đắt tiền... Titanic từng được coi là đỉnh cao của kiến trúc hàng hải.

Một phòng tập trên tàu Titanic.

Hình ảnh tàu Titanic trước khi được đưa xuống sông Lagan (Bắc Ireland) để kéo tới bến tàu. Các công nhân lắp đặt động cơ, ống khói và nội thất cho con tàu vào ngày 31/5/1911.

Tàu được hạ thủy xuống sông Lagan.

Titanic rời cảng Southampton (Anh) để bắt đầu chuyến đi định mệnh đến New York (Mỹ).

Thuyền trưởng Edward John Smith.

Ngày 11/4/1912, tàu Titanic rời cảng. Khi ấy, tàu chở 2.229 hành khách và thủy thủ đoàn. Khi di chuyển gần 2/3 quãng đường qua Đại Tây Dương, nó đâm vào một tảng băng trôi vào lúc 23h40 ngày 14/4. Khoảng 2h18 ngày 15/4, Titanic vỡ đôi và chìm. 1.517 người đã thiệt mạng sau thảm họa hàng hải nghiêm trọng này.

Tàu cứu hộ Carpathia tiếp cận sát Titanic. Khoảng 720 hành khách và thủy thủ đoàn sống sót.

Thi thể nạn nhân vụ chìm tàu Titanic được đặt lên tàu cứu hộ CS Minia.

Linh mục đang cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa tàu Titanic.

Những hành khách sống sót sau thảm họa được đưa tới thành phố New York.

Một trong những tấm vé hiếm hoi còn sót lại của hành khách.

Michel Navratil (4 tuổi) và Edmond (2 tuổi) được gọi là"trẻ mồ côi Titanic” bởi các bé là những em nhỏ sống sót sau thảm họa Titanic mà không có cha mẹ hay người giám hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ảnh hiếm về thảm họa Titanic hơn 100 năm trước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.