Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới tiêu biểu trong tuần

Thương Nguyệt| 30/01/2021 19:27

(HNMO) – Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp cho phép người chuyển giới phục vụ quân đội, núi lửa trên đảo Java (Indonesia) phun trào, kỷ niệm 77 năm kết thúc Cuộc vây hãm Leningrad (Nga)… là những hình ảnh thế giới nổi bật trong tuần.

Chai nhựa và rác thải tràn ngập hồ Potpec gần thị trấn Priboj thuộc quận Zlatibor ở phía Tây Nam Serbia. Tương tự như Serbia, nhiều quốc gia khác tại vùng Balkan đang đối diện với tình trạng rác thải cộng đồng nghiêm trọng do sự yếu kém trong các chính sách quản lý về rác thải. Ảnh: AP

Nữ y tá chăm sóc một bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện Lyon-Sud ở vùng Auvergne-Rhone-Alpes thuộc phía Đông nước Pháp. Tỷ lệ lây nhiễm, nhập viện và tử vong gia tăng thời gian qua khiến Pháp đối mặt nguy cơ phải áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ 3 nhằm kiềm chế dịch bệnh nguy hiểm này. Ảnh: Getty Images

Cử tri Bồ Đào Nha đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong quá trình xếp hàng bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại điểm bầu cử ở trường Telheiras thuộc thành phố Lisbon. Bất chấp tình trạng phong tỏa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia này vẫn được tổ chức. Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa đã tái đắc cử với 61,6% số phiếu ủng hộ, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại 98% điểm bỏ phiếu tính đến ngày 24-1. Ảnh: Getty Images

Ngày 27-1, núi lửa Merapi trên đảo Java (Indonesia) đã phun trào và gây ra một đám mây tro bụi khổng lồ. Vụ phun trào xảy ra chỉ vài tuần sau trận động đất 6,2 độ richter trên đảo Sulawesi, khiến nhiều tòa nhà bị san phẳng và làm hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: Getty Images

Người dân và phương tiện di chuyển trên một con đường ngập tuyết tại hạt Northumberland cực Bắc nước Anh. Nhiều khu vực thuộc Vương quốc Anh đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày lên đến 20 cm. Nhà chức trách cũng đã phát cảnh báo mưa lớn, đồng thời yêu cầu người dân cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ lụt khiến giao thông đình trệ và gây thiệt hại về cơ sở vật chất. Ảnh: PA

Pháo hoa rực sáng bầu trời Quảng trường Cung điện ở thành phố St Petersburg (Nga) nhân kỷ niệm 77 năm kết thúc Cuộc vây hãm Leningrad trong Thế chiến thứ 2. Trận đánh kéo dài 872 ngày và kết thúc vào ngày 27-1-1944, được coi là một trong những cuộc vây hãm với mức độ thương vong và hủy diệt lớn nhất lịch sử. Ở cuộc vây hãm này, 930.000 lính Hồng quân Liên Xô đã dũng cảm chiến đấu nhằm bảo vệ Leningrad trước 725.000 quân phát xít Đức. Ảnh: TASS

Ngày 25-1, dưới sự chứng kiến của Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội Mỹ. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết, việc cho phép tất cả người Mỹ đủ tư cách phục vụ đất nước trong bộ quân phục là điều tốt hơn dành cho quân đội và quốc gia. Ảnh: Getty Images

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới tiêu biểu trong tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.