Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sân chơi thân thiện từ vật liệu tái chế

Quang Thái - Quốc Đạt| 05/07/2020 10:42

(HNM) - Thời gian qua, nhóm Think Playgrounds (Nghĩ về sân chơi trong phố) đã phối hợp với các đoàn thể ở các địa phương thuộc thành phố Hà Nội xây dựng được hơn 100 sân chơi từ vật liệu tái chế, thu hút đông đảo em nhỏ đến vui chơi. Mô hình này không chỉ đem đến một sân chơi lành mạnh, thân thiện cho các em nhỏ, mà còn góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Buổi chiều hằng ngày, các sân chơi làm từ vật liệu tái chế ở Hà Nội thu hút đông đảo em nhỏ đến vui chơi.

Trẻ nhỏ xã Mai Lâm (huyện Đông Anh) tại một sân chơi trên địa bàn.

Thiếu nhi chơi trò leo lều ngũ giác tại Công viên Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân).

Các em nhỏ thích thú ngồi trên ngựa gỗ tại một sân chơi thuộc phường Thành Công (quận Ba Đình).

Một bé gái thích thú khi được chơi xích đu.

Sắp xếp khéo léo các vật liệu cũ như lốp xe, gỗ... tạo thành một sân chơi tại phường Đức Giang (quận Long Biên).

Cầu bập bênh trong sân chơi ở khu tập thể Viện Điều tra quy hoạch rừng (huyện Thanh Trì) được thiết kế đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sân chơi thân thiện từ vật liệu tái chế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.