Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nigieria: Boko Haram khủng bố 3 ngôi làng, 50 người thương vong

Thanh Hà| 16/12/2015 09:58

(HNMO) – Ngày 15/12, nhóm khủng bố Boko Haram Takfiri đã tấn công 3 ngôi làng ở Đông Bắc Nigeria, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.


3 ngôi làng bị tấn công là Warwara, Mangari và Bura-Shika, đều ở bang Borno. Sau khi sát hại các nạn nhân, nhóm khủng bố đã đốt cháy các ngôi làng này.

Nhóm vũ trang Boko Haram.


“Phần lớn nạn nhân đều bị giết hại hoặc bị thương do vết chém bằng dao rựa”, một nhân chứng kể lại.

Thứ 5 tuần trước, nhóm phiến quân Boko Haram cũng đã hành quyết 14 người trong một cuộc tấn công nhằm vào ngôi làng Kamuya ở cùng bang này. Một số người dân xấu số đã bị nhóm này chặt đầu và toàn bộ ngôi làng bị thiêu rụi.

Boko Haram là một nhóm khủng bố nguy hiểm tại Nigeria, giết hại nhiều người hơn cả Nhà nước Hồi giáo (IS). Nhóm này đã gây ra cái chết của hơn 6.500 người trong năm 2014, nhiều hơn bất kỳ nhóm khủng bố nào khác trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nigieria: Boko Haram khủng bố 3 ngôi làng, 50 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.