Theo dõi Báo Hànộimới trên

Từ 1-1-2016, đẩy mạnh phân cấp giữa trung ương và địa phương

Hồ Bách| 16/12/2015 06:11

(HNM) - Chiều 15-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương (CQĐP). Có hiệu lực từ ngày 1-1-2016, Luật Tổ chức CQĐP đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng


Theo Vụ trưởng Vụ CQĐP - Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng, điểm mới của luật là đẩy mạnh phân cấp giữa trung ương và địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, gián tiếp của nhân dân ở địa phương, đồng thời bảo đảm sự quản lý thống nhất của trung ương, tính thông suốt của nền hành chính quốc gia. Bên cạnh đó, luật quy định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền giữa tập thể UBND và cá nhân Chủ tịch UBND theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ 1-1-2016, đẩy mạnh phân cấp giữa trung ương và địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.