Lễ đúc 100 trống đồng tiến dâng lên Đại lễ
Lễ đúc 100 trống đồng tiến dâng lên Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã diễn ra trọng thể tại quê hương của nền văn hóa Đông Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) vào sáng 22-12 do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam, tạp chí Xưa và nay cùng Liên chi hội DSVH Lam Kinh tổ chức.
Sau lễ cúng thần trống đồng, ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội DSVH Lam Kinh đã đọc diễn văn kính cáo "… Trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, những người con xứ Thanh đã chắt lọc tinh túy đất trời, với những bàn tay hoa khéo léo sẽ đúc nên những chiếc trống đồng dâng Đại lễ. Rồi đây âm vang của 100 chiếc trống sẽ hòa thành một nhịp để khai hội Đại lễ Thăng Long, để gọi hồn dân tộc, tựa hồ như cả trăm họ cùng chung sức, chung lòng…". Tiếp đó, lễ "chập lò" (nổi lửa) đúc 100 chiếc trống đồng mô phỏng kiểu dáng, hoa văn của 4 loại trống đồng có giá trị tiêu biểu nhất Việt Nam (Hoàng Hạ, Quảng Xương, Sông Đà và Ngọc Lũ) đã được nhóm nghệ nhân 2 xã Thiệu Trung và Đông Tiến (Đông Sơn) thực hiện. Mỗi loại trống sẽ được đúc thành 25 chiếc với đường kính 60cm, chiều cao 48cm và dự kiến hoàn thành trước tháng 8-2010. Toàn bộ kinh phí đúc trống được huy động từ nguồn xã hội hóa.
* (HNM) - Ngày 22-12, quận Long Biên đã tổ chức lễ gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho 2 trường: Mầm non Long Biên và THCS Bồ Đề. Các trường này đều được xây mới với quy mô xây dựng đạt chuẩn quốc gia trên đất của các phường Long Biên và Bồ Đề, vốn cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, học sinh phải đi học tại các phường lân cận hoặc ở các hộ dân. Trường Mầm non Long Biên với tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng, có 6 khối nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn hơn 3.500m2, đủ chỗ nuôi dạy hơn 500 trẻ. Công trình Trường THCS Bồ Đề được đầu tư 24 tỷ đồng, có 18 phòng học cùng khu chức năng và thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, đáp ứng được việc học tập của hơn 700 học sinh. Năm 2010, quận Long Biên phấn đấu xây dựng tất cả các trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia.
* (HNM) - Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, thiết thực hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngành GD-ĐT Thủ đô sẽ tổ chức hội thi "Kể chuyện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" và hội diễn văn nghệ "Tiếng hát thầy và trò". Hội thi sẽ được tổ chức ở cấp trường; cấp quận (huyện) đối với bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và cụm trường đối với cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng. Vòng chung khảo cấp thành phố sẽ được tổ chức theo 5 khu vực để chọn những tiết mục xuất sắc nhất tham gia công diễn.
Đặc biệt, trong hội thi "Kể chuyện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội", thí sinh là học sinh từ bậc trung học cơ sở trở lên ngoài phần thi kể chuyện lịch sử còn thi phát biểu cảm nghĩ về ý nghĩa, giá trị tư tưởng của "Chiếu dời đô".
l(HNM) - Ngày 22-12, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã khảo sát xây dựng "tua" du lịch "Thăng Long - Hà Nội hành trình xuyên lịch sử". Theo chương trình, đoàn đã tiến hành khảo sát khu di tích Đoan Môn, khu phố cổ (theo tuyến: Mã Mây, Hàng Buồm, Hàng Giấy, Hàng Chiếu), tham quan nhà cổ 87 Mã Mây, đền Bạch Mã, đền Voi Phục, khu biệt thự thời Pháp, Trung tâm Hội nghị quốc gia… Giáo sư sử học Lê Văn Lan, hướng dẫn đoàn cho biết, những địa điểm được chọn để khảo sát đều khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội. Với hành trình này, "tua" chỉ gói gọn trong 1 ngày nhưng sẽ giúp du khách có cái nhìn tổng quát và cảm nhận sâu sắc được cuộc sống và người Hà Nội xưa, nay.