Nhiều hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
(HNM) - Chiều 23-12, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, BCĐ và BTC Lễ hội hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã rà soát công tác tổ chức lễ hội diễn ra từ ngày 30-12-2009 đến 3-1-2010.
Theo ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó BTC Lễ hội, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Kịch bản lễ khai mạc dài 90 phút, gồm phần lễ có trống hội mở màn, nghi lễ dâng hoa; phần hội là các tiết mục ca - múa - nhạc đặc sắc và trình diễn áo dài với chủ đề "Thiếu nữ bên hoa" và "Sắc hoa Hà Nội". Bế mạc lễ hội sẽ là "Đêm hội trà hoa" với sự tham gia biểu diễn của đoàn dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh, trình diễn nghi thức dâng trà, cách pha trà, biểu diễn nghệ thuật thư pháp ngẫu hứng cùng trà… Để bảo đảm an ninh, trật tự cho 5 ngày lễ hội, các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hàng Khay sẽ cấm các phương tiện qua lại; quận Hoàn Kiếm cũng đã bố trí 5 điểm trông xe đạp, xe máy, 3 điểm trông ô tô và bố trí lực lượng bảo vệ hoa.
* Sáng cùng ngày, Hội thảo khoa học "750 năm Chiến thắng Đông Bộ Đầu (1258-2009) và những thành tựu xây dựng, bảo vệ kinh đô của họ Trần" do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, BCĐ quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Công ty Hương Sen tổ chức đã khai mạc. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; PGS-TS Nguyễn Văn Tài, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quân sự đều thống nhất khẳng định: Cuộc phản công của nhà Trần làm nên chiến thắng Đông Bộ Đầu có tác dụng vô cùng to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ đất nước thời Trần và để lại nhiều giá trị trong di sản văn hóa dân tộc… 35 tham luận tại hội thảo cũng đã làm rõ hơn ý nghĩa của cuộc chiến thắng với quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.
* Ngày 23-12, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức lễ gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho Trường Mầm non Chu Văn An. Trong 30 năm hoạt động, trường luôn giữ vững truyền thống dạy tốt, học tốt. Hiện trường có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 50% đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo. Nhà trường phấn đấu đến cuối năm 2010 có tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn là 72,5%.
* Ngày 23-12, lễ trao giải "Sản phẩm tiêu biểu" trong chương trình "Trí tuệ Thăng Long- Hà Nội" chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đợt I đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). 200 sản phẩm tiêu biểu vinh dự được Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Công ty Văn hóa Thông tin Việt Nam trao thưởng trong đợt này đáp ứng được các tiêu chí: sáng tạo, uy tín, chất lượng, thân thiện, bảo vệ môi trường... Trong số này, có nhiều sản phẩm của các nghệ nhân trên địa bàn Thủ đô: Lụa tơ tằm mẫu hoa ban của nghệ nhân Nguyễn Hữu Chỉnh, phường Vạn Phúc (Hà Đông); thêu phục chế long bào vua Đồng Khánh và áo công chúa đời Lê của nghệ nhân Vũ Văn Giỏi, xã Dũng Tiến (Thường Tín); bộ chum gốm phỏng theo mẫu chum gốm hoa nâu triều Trần (thế kỷ XIII-XIV) của nghệ nhân Trần Văn Độ, làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm)...